Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:48
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 5/4/2019

Thứ sáu, 05/04/2019, 09:36 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 5/4/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Thủ tướng biểu dương các siêu thị hạn chế sử dụng nilon

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 5/4/2019

Chiều 4/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư tới siêu thị Co.op Mart Việt Nam, Liên hiệp hợp tác xã Thương mại TP.HCM, cùng siêu thị Big C Đà Nẵng, Big C Hà Nội biểu dương các doanh nghiệp này đã chủ động sử dụng sản phẩm tự nhiên để gói, bọc thực phẩm thay thế túi nilon.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là biện pháp thiết thực, cụ thể để giảm thiểu tác hại của túi nilon, góp phần tích cực nhằm thay đổi nhận thức, trách nhiệm và thói quen sử dụng túi nilon của các siêu thị và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường sống, vì lợi ích cộng đồng.

Nhân dịp này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp, các siêu thị, nhà hàng, khách sạn hãy chung tay cùng Chính phủ và toàn xã hội nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi nilon, rác thải nhựa bằng những hành động thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị một số Bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các cấp chủ động thực hiện các giải pháp khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm dần việc sản xuất và sử dụng túi nilon khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và bền vững.

Vào đầu năm nay, tại cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường và tại cuộc họp Chính phủ mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào toàn dân hạn chế sử dụng túi nilon khó phân hủy và hạn chế rác thải nhựa. Trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến sẽ chọn Hà Nội là nơi thí điểm thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng về việc hạn chế sử dụng túi nilon và rác thải nhựa ra môi trường.

Vinh danh 50 nữ lãnh đạo quốc tế - WLIN 2019

tin tức thời sự:vinh danh 50 nữ lãnh đạo quốc tế

Đây là một giải thưởng uy tín dành cho các nữ lãnh đạo và doanh nghiệp trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Các nữ lãnh đạo được vinh danh năm nay đến từ hơn 10 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Họ là những lãnh đạo có sáng kiến về việc kết nối, làm việc... không biên giới để đưa hình ảnh phụ nữ phát triển lên một tầm cao mới. Đặc biệt, họ còn tích cực triển khai nhiều hoạt động xã hội, từ thiện của Việt Nam và thế giới

Diễn đàn Nữ lãnh đạo quốc tế là một sự kiện thường niên do Mạng lưới Nữ lãnh đạo quốc tế - WLIN tổ chức, hoạt động dưới sự điều hành của Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam VCCI. Mô hình này của Việt Nam đã được nhiều nước khác học tập, vận hành theo hình thức nhượng quyền thương hiệu.​

Phú Thọ sẽ rút giấy phép DN khai thác cát làm sạt lở bờ sông Chảy

Phú Thọ sẽ rút giấy phép DN khai thác cát làm sạt lở bờ sông Chảy

Tỉnh Phú Thọ sẽ rút giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần vật tư và xây dựng đô thị Phú Thọ.
Đất nông nghiệp tại Đông Anh, Hà Nội được cấp phép khai thác cát: Nguồn gốc đất vẫn chưa rõ ràng
Đây là doanh nghiệp đã khai thác cát sỏi khu vực ven bờ sông Chảy, làm sạt lở đất màu của người dân xã Đông Khê, huyện Đoan Hùng.

Theo phản ánh, việc khai thác cát sỏi của đơn vị này diễn ra nhiều năm, làm thiệt hại khoảng 10ha đất màu của người dân.

Trước mắt, tỉnh Phú Thọ sẽ cho tạm dừng khai thác khoáng sản; đồng thời, thành lập đoàn thanh tra liên ngành, kiểm tra việc khai thác của doanh nghiệp này. Xã Đông Khê cử người giám sát, trường hợp cố tình khai thác sẽ xử lý theo quy định của pháp luật Sau khi hết thời hạn cấp phép là tháng 7 năm nay, tỉnh sẽ rút giấy phép hoạt động khai thác của đơn vị này.

seo SEO
Theo Đời sống Plus/GĐVN