Thứ năm, 18/04/2024 | 11:38
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 23/2/2019

Thứ bảy, 23/02/2019, 13:50 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Biệt đội "siêu mật vụ" bảo vệ Tổng thống Donald Trump vừa tới Hà Nội

Tin tức thời sự mới nhất sáng nay ngày 23/2, khi vừa tới Hà Nội, cơ quan mật vụ Mỹ lập tức chuẩn bị để đảm bảo an ninh cho Tổng thống Mỹ tại Hội nghị Thượng đỉnh với Triều Tiên.
Hơn 10h sáng 23/2, đoàn hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới khách sạn Marriott (Nam Từ Liêm, Hà Nội) đây là địa điểm được Tổng thống tiền nhiệm B. Obama lựa chọn trong chuyến thăm Việt Nam hồi năm 2016.

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngày 23/2/2019

Để đảm bảo an toàn cho Tổng thống Mỹ, ngoài những chiếc xe được bọc thép tối tân thì luôn được Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) bảo vệ. Đội mật vụ được huấn luyện, trang bị đầy đủ và sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp.

Các mật vụ này sẽ phối hợp với lực lượng an ninh sở tại để khảo sát, lên các phương án đảm bảo an ninh hiệu quả nhất cho Tổng thống Mỹ.

Ngoài đội ngũ cận vệ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) tinh nhuệ, USSS còn có một đội "siêu mật vụ" được trang bị các loại vũ khí hạng nặng, sẵn sàng khai hỏa khống chế và dập tắt mọi mối đe dọa trong thời gian ngắn nhất.

Hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim lần hai dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 27-28/2. Trong những ngày qua, đoàn tiền trạm và đặc phái viên hai nước đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho công tác an ninh và hậu cần cho hội nghị.

Trước đó, trả lời báo chí chiều 21/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng cho biết các công tác chuẩn bị về an ninh, hậu cần, lễ tân, thông tin báo chí của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Trump - Kim đến thời điểm này đã gần như hoàn tất, hai nước Mỹ và Triều Tiên đều đánh giá cao và cảm ơn về công tác chuẩn bị của Việt Nam.

2 thiếu nữ mất tích: Trốn nhà đi bán bún thuê


2 thiếu nữ mất tích ở Đắk Lắk được xác định trốn bố mẹ đi bán bún thuê và hiện đã trở về nhà.

Tối nay, nguồn tin từ trường THPT Lê Duẩn (phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) cho biết, nữ sinh cùng em gái mất tích đã được tìm thấy và trở về nhà.

Theo nguồn tin, em H’Trinh Niê (học sinh lớp 11) và em gái H’Hương Niê (15 tuổi, cùng trú phường Khánh Xuân) được tìm thấy khi đang làm thuê cho một quán bún tại  thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, huyện Krông Ana, cách thành phố khoảng 30km).

Trước khi được tìm thấy, H’Trinh đã liên lạc với cô giáo chủ nhiệm, báo địa chỉ nơi đang làm thuê.

Công an cùng gia đình sau đó đã đến đưa 2 chị em về.

Trước đó, gia đình trình báo 2 chị em H’Trinh mất tích khi đi đón mẹ.


Theo trình báo, chiều 20/2, H’Trinh cùng em gái chạy xe máy BKS 47AB-13.233 lên khu vực rẫy thuộc xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) để đón mẹ đi làm thuê về.

Tuy nhiên, đến tối 2 em này không trở về nhà. Người thân liên tục gọi điện thoại nhưng không ai nghe máy.

Sự việc khiến gia đình lo lắng, làm đơn trình báo công an nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Nhà trường nơi H’Trinh đang học cũng đã trình báo sự việc lên Sở GD-ĐT và cơ quan chức năng.

Vợ Phó GĐ Công an tỉnh lái xe hết hạn đăng kiểm gây tai nạn?


Cơ quan chức năng đang xác minh thông tin vợ Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk lái xe ô tô hết hạn đăng kiểm gây tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng qua, trên đường Cao Thắng (phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột).

Ô tô được cho là gây tai nạn mang BKS 47T-1818.

Vụ tai nạn khiến chị P. (30 tuổi) công tác tại Chi cục thuế TP Buôn Ma Thuột bị thương nặng, cấp cứu tại bệnh viện.
Một nguồn tin cho biết, người điều khiển ô tô là vợ một Phó GĐ Công an tỉnh Đắk Lắk.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin vợ ông Phó GĐ Công an tỉnh lái xe 47T-1818 gây tai nạn. Người này sau đó lái xe bỏ chạy. Tại thời điểm xảy ra tại nạn, xe đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/2/2019.

Trao đổi với VietNamNet, vị Phó GĐ Công an xác nhận thông tin, xe ô tô BKS 47T-1818 là của mình.

Ông cho biết, thông tin vợ ông lái ô tô tông xe máy là không chính xác.

 
Vị này nói rằng, thời điểm xảy ra sự việc, vợ ông lái xe chạy qua, cùng lúc, người điều khiển xe máy đã phanh xe rồi tự té ngã, không có chuyện vợ ông lái xe bỏ chạy.

Chiếc xe ô tô nghi gây tai nạn và đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 7/2/2019

“Khi xảy ra sự việc, người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Không có ai giải quyết sự việc, bà ấy lái xe về để chăm cháu chứ không bỏ chạy” – vị Phó GĐ Công an tỉnh thông tin.

Theo ông này, sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường. Công an TP Buôn Ma Thuột cũng đưa ô tô về trụ sở để khám nghiệm tất cả các dấu vết nhằm làm rõ vụ việc.

Vị Phó GĐ Công an tỉnh xác nhận, xe ô tô 47T-1818 đã hết hạn đăng kiểm.

Ông này giải thích, xe hết hạn đăng kiểm vào dịp Tết, do bận việc chưa đi đăng ký kịp. Việc xe hết hạn đăng kiểm là lỗi hành chính, không liên quan đến vụ việc tai nạn.

Nhiều dự án dừng thi công phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Sở GTVT Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng công tác thi công nhiều dự án, công trình giao thông nhằm phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều sắp diễn ra.
Văn bản số 1183 do ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc sở GTVT Hà Nội ký nêu rõ, các chủ đầu tư, ban dự án và nhà thầu tạm dừng thi công công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường tại một số vị trí trên công trường đang thi công.

Cụ thể, sở GTVT đề nghị Ban QLDA Thăng Long (bộ GTVT) - chủ đầu tư dự án đường Vành đai 3 trên cao (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) yêu cầu nhà thầu dừng thi công trên tuyến đường Phạm Văn Đồng. Cùng đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội yêu cầu nhà thầu thi công dừng thi công dự án đường vành đai 3 mở rộng dưới thấp (đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long) .

Tin nhanh - Nhiều dự án dừng thi công phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên
Hà Nội dừng thi công nhiều dự án nhằm phục phụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sắp diễn ra.
Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội - chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội chỉ đạo nhà thầu dừng thi công khu vực nút giao vành đai 2 (nút giao Cầu Giấy), nút giao vành đai 3 (nút giao Mai Dịch) và khu vực thi công nhà ga S9 (phố Kim Mã).

Cùng đó, sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị thi công thu gọn hệ thống rào chắn, hoàn trả lại mặt đường tại các vị trí rào chắn đã hoàn thành công tác thi công tại khu vực nút giao vành đai 2 (nút giao Cầu Giấy), nút giao vành đai 3 (nút giao Mai Dịch) trước ngày 24/2; Thanh tra GTVT tăng cường, kiểm tra xử lý nghiêm các đơn vị thi công không chấp hành quy định.

Hai nữ tiếp viên massage khỏa thân kích dục cho khách ở Sài Gòn

Ập vào cơ sở massage giữa trung tâm TP.HCM, cảnh sát bắt quả tang 2 cô gái đang khỏa thân phục vụ khách nam.
    
Tối 22/2, nhiều khách nam tấp nập ra vào cơ sở massage Lê Hân Đại Nam tại tầng 7 của khách sạn cao 11 tầng trên đường Bùi Thị Xuân (quận 1). Lúc này, trinh sát hình sự quận 1 và phường Phạm Ngũ Lão bất ngờ ập vào kiểm tra.

Tại 2 phòng VIP, cảnh sát bắt quả tang 2 nữ tiếp viên đang khỏa thân đang kích dục cho 2 khách nam. Các cô gái khai các ‘quý ông’ đến đây luôn được tiếp viên phục vụ trong tình trạng khỏa thân.

Sau khi massage, các nữ tiếp viên sẽ gợi ý kích dục cho khách với giá 600.000 đồng. Nếu muốn 4 tiếp viên phục vụ cùng lúc, khách phải trả hơn 3 triệu đồng.

Cơ sở massage này bị lập biên bản với lỗi phòng thiếu sáng, dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN