Thứ sáu, 26/04/2024 | 00:41
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 20/2/2019

Thứ tư, 20/02/2019, 09:38 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện Canada - Việt Nam

Ngày 19/2, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đã tiếp tân Đại sứ Canada Deborah Paul nhân dịp bà bắt đầu nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Tân Đại sứ Canada bày tỏ sự cảm kích vì đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp đón. Từng đặt chân tới Việt Nam vào năm 1997, bà nhận thấy TP.HCM đã phát triển hiện đại hơn trước rất nhiều. Bà mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Canada và Việt Nam trong thời gian tới. Đây cũng là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ của bà tại Việt Nam.

Thương mại sẽ là lĩnh vực được Canada dành ưu tiên tối đa cho Việt Nam, vốn là đối tác số 1 của Canada hiện nay. Bà cũng vô cùng tự hào về 250.000 người Canada gốc Việt đang sinh sống, đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của Canada. Đại sứ Canada mong cơ chế đặc thù mà TP.HCM đang triển khai sẽ gặp nhiều thuận lợi, qua đó thành phố có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho Việt Nam.

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 20/2/2019

Đáp lời, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ 2 nước ngày càng phát triển. Cách đây 10 năm, cả 2 nước đều không thể dự đoán được con số cộng đồng 250.000 người Canada gốc Việt đang sinh sống làm việc tại Canada hiện nay. Cùng với đó, cả 2 có nhiều mối quan tâm chung như bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu. Cũng như Canada, Việt Nam mong muốn sẽ thu hút được nhiều nhân tài đến với TP.HCM, chung tay giải quyết các vấn đề về giao thông, dân sinh xã hội.

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau vụ tàu hàng trật bánh ở Bình Thuận

Hôm qua (19/2), đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau sự cố tàu hàng trật bánh tại Bình Thuận.
Trước đó, một tàu hàng từ Hà Nội khi đi đến Bình Thuận đã bị trật bánh. Sự cố này khiến hơn 20 chuyến tàu bị ảnh hưởng. 

Đường sắt Bắc - Nam thông tuyến sau vụ tàu hàng trật bánh ở Bình Thuận

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị trong khu vực điều động nhân lực, phương tiện, thiết bị cứu hộ đến hiện trường để giải quyết, khắc phục hậu quả vụ việc. 

Hiện tại, ngành đường sắt đang tiếp tục tìm nguyên nhân gây ra sự việc trên.

Bắt giữ và tiêu hủy hơn 1 tấn cá đối đông lạnh nhập lậu ở Quảng Ninh

 Ngày 19/2, Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Móng Cái, Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép hơn 1 tấn cá đối đông lạnh bốc mùi hôi thối.
 Vào 13h30 ngày 19/2, tại khu vực mốc 1363 (2) - 500m thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện một đối tượng (nam) đang điều khiển 2 mảng xốp trên sông có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra.

Qua kiểm tra, đối tượng khai nhận tên là Vương Văn Vinh (sinh năm 1989, trú tại thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đang vận chuyển 34 thùng xốp chứa cá đối đông lạnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc tổng trọng lượng 1.020 kg.

Trên 2 mảng xốp, đối tượng vận chuyển 34 thùng xốp chứa cá đối đông lạnh. (Ảnh: TTXVN)
Trên 2 mảng xốp, đối tượng vận chuyển 34 thùng xốp chứa cá đối đông lạnh. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, khoảng 800kg cá đã rã đông, 220kg cá bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe cho người tiêu dùng.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Vương Văn Vinh không xuất trình được giấy tờ về hàng hóa, phương tiện, không có giấy tờ kiểm dịch, chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Vương Văn Vinh khai nhận, vận chuyển thuê số cá đối đông lạnh trên cho một người đàn ông Trung Quốc (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) từ Trung Quốc về Việt Nam để lấy 500.000 đồng tiền công.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã tạm giữ tang vật, lập biên bản xử lý đối tượng và phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tiêu hủy toàn bộ 1.020kg cá đối đông lạnh theo quy định của pháp luật

TP.HCM đẩy mạnh dự án mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP

Đây là một trong những kế hoạch nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.HCM.

Hiện dự án mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm đã được triển khai giai đoạn 1 tại chợ đầu mối nông sản Hóc Môn và chợ Bến Thành. Các chợ này hiện đã thực hiện việc sửa chữa, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất khu vực kinh doanh ngành hàng thịt lợn theo tiêu chí của Sở Công Thương TP.HCM và đáp ứng các tiêu chí đảm bảo an toàn thực phẩm của dự án.

Đây là cơ sở để 24 quận, huyện xây dựng mô hình chợ an toàn, đảm bảo 100% hàng hóa, thực phẩm kinh doanh tại chợ phải được truy xuất nguồn gốc, góp phần giúp người dân yên tâm với thực phẩm mình dùng. Để thực hiện, 24 quận, huyện trên địa bàn TP.HCM đã lập danh sách xây dựng mô hình chợ thí điểm, sẵn sàng tổ chức trong năm 2019.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN