Thứ sáu, 26/04/2024 | 09:36
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 17/2/2019

Chủ nhật, 17/02/2019, 09:52 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Hà Nội: Nhiều học sinh đi xe máy, xe điện không đội mũ bảo hiểm

Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện và xe máy điện là tình trạng diễn ra phổ biến với học sinh các cấp phổ thông tại Hà Nội.
Đơn cử là địa bàn huyện Chương Mỹ, khu vực ngoại thành Hà Nội, rất nhiều học sinh đi học bằng xe máy trên 50 cm3. Việc này vi phạm Luật giao thông đường bộ vì các em chưa đủ 18 tuổi.

Ngoài ra, hầu hết các em đều không đội mũ bảo hiểm, trong khi lượng xe tải ở khu vực này chạy khá dày và nguy cơ tai nạn rất cao.

Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông thường bỏ qua các lỗi này nên tình trạng vi phạm đang diễn ra khá phổ biến.

Xe khách giường nằm bị lật ở Nha Trang thiếu an toàn kỹ thuật

Xe dừng để sửa nhiều lần trước khi bị lật, điều kiện kỹ thuật chưa đảm bảo an toàn nhưng vẫn lưu thông trên đường là một trong những nguyên nhân dẫn tới tai nạn lật xe.
Các hành khách trên xe đều khẳng định, trước khi bị tai nạn, trong suốt cuộc hành trình, xe đã nhiều lần phải dừng lại để sửa chữa. Các ghế trên xe kín khách, không có ai ngồi ghế phụ.

Xe khách bị nạn này chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn đăng kiểm. Lần đăng kiểm gần nhất vào ngày 26/9/2018. Xe bị tai nạn là loại xe khách giường nằm với số người chở cho phép (kể cả người lái) là 42 người. Chủ phương tiện quê ở thị trấn Đông Hưng (Thái Bình).

Người đàn ông ngáo đá trèo lên cột điện cao thế... ngủ qua đêm


Nhà chức trách cho biết, 5h ngày 15.2, Trịnh Văn Nhậm (42 tuổi, xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sau khi sử dụng ma túy đã ra cánh đồng, trèo lên cột điện cao thế thuộc hệ thống truyền tải điện từ Nhà máy Nhiệt điện Tam Hưng. Cột điện cao gần 30m, Nhậm trèo tới gần đỉnh và ngồi ở đó vắt vẻo, la hét.

Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ngành điện và người thân của Nhậm đến giải cứu, thuyết phục song không có hiệu quả.

Sau hai ngày, một đêm đến chiều 16.2 Nhậm đã thấm mệt và yêu cầu được tiếp tế đồ uống. 16h35, thấy người thân mang đồ ăn, nước uống đến, Nhậm tụt xuống để lấy liền bị công an khống chế.

Nhậm định trèo ngược lại nhưng không kịp. Trước sự chống cự quyết liệt, lực lượng chức năng phải khiêng Nhậm lên đường, chuyển vào xe cứu thương đợi sẵn.

Công an huyện Thủy Nguyên cho biết, Nhậm đã ly hôn, có 4 con, vừa cai nghiện trở về gia đình. Chiều tối 16.2, chính quyền đã hoàn tất hồ sơ đưa anh ta trở lại Trung tâm cai nghiện Gia Minh, Hải Phòng.

Tạm dừng phần cướp phết tại Lễ hội Hiền Quan, Phú Thọ

 Sẽ không tiếp tục tổ chức đánh phết trong lễ hội phết Hiền Quan vào chiều 17/2 (13 tháng Giêng) năm Kỷ Hợi là yêu cầu của Sở Văn hóa, thể thaodu lịch tỉnh Phú Thọ.
 Lễ hội phết Hiền Quan được tổ chức vào ngày 12 và 13 tháng Giêng hàng năm.

Trong chiều 16/2, phần đánh phết trong lễ hội đã không đảm bảo được an ninh trật tự, để xảy ra tình trạng người bên ngoài tràn vào sân cướp phết.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã lập tức yêu cầu dừng tổ chức đánh phết vào chiều 17/2. Các nghi thức tế lễ vẫn được diễn ra bình thường.

Lễ hội phết Hiền Quan là lễ hội truyền thống để tưởng nhớ công lao của Nữ tướng Thiều Hoa cùng các tướng lĩnh đã có công giúp Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN