Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:55
RSS

Tin tức thời sự nóng nhất 24h, mới nhất hôm nay ngay 14/2/2019

Thứ năm, 14/02/2019, 10:41 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 14/2/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Hà Nội sẽ thu hồi giấy phép các điểm trông giữ xe vi phạm

tin tuc thoi su ngay 14/2


Sở GTVT cho biết, nếu phát hiện các điểm trông xe vi phạm từ 2 đến 3 lỗi trở lên sẽ bị kiến nghị thu hồi giấy phép.
Vào mỗi dịp Lễ hội Xuân, lượng khách du lịch, người dân tìm đến các địa điểm vui chơi, lễ hội, đền chùa, danh lam thắng cảnh để vui chơi, giải trí ngắm cảnh rất nhiều. Do đó số lượng phương tiện cần trông giữ cũng tăng lên, đi cùng với đó là nhiều điểm trông giữ xe cố tình vi phạm, lấn chiếm lòng đường hay tăng phí trông giữ... gây nhiều bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục và hạn chế tình trạng trên, liên ngành Sở GTVT - Tài chính Hà Nội vừa thống nhất thành lập các tổ công tác để kiểm tra, xử lý tình trạng loạn giá tại các điểm trông xe đầu năm. Nếu phát hiện các điểm trông xe vi phạm từ 2 đến 3 lỗi trở lên, tổ công tác sẽ kiến nghị thu hồi giấy phép.

Đại diện Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, việc kiểm tra, xỷ lý các điểm trông xe dịp Tết đã được Thanh tra Sở GTVT chủ động triển khai từ những ngày Tết, tuy nhiên sau Tết để kiểm tra, xử lý được toàn diện hơn, nên ngoài các tuyến phố, những ngày tới các tổ công tác liên ngành sẽ kiểm tra các điểm, bãi trông xe ở các lễ hội đầu năm, các khu di tích, đình chùa và địa diểm du lịch.

Nội dung kiểm tra bao gồm: điểm trông giữ xe có giấy phép, có thực hiện đúng diện tích được cấp phép, có thu đúng giá, sử dụng đúng vé theo quy định. Nếu vi phạm từ 2 đến 3 lỗi trở lên, điểm trông xe sẽ bị tổ công tác liên ngành xử phạt và đề xuất với lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội thu hồi giấy phép đã cấp.

Đại diện lãnh đạo UBND quận Tây Hồ cho biết, các năm trước, quận đã giao cho công ty TNHH Dịch vụ và vận tải Huy Khách đảm nhiệm công việc trông giữ phương tiện tại Phủ Tây Hồ. Tuy nhiên do đơn vị này thường xuyên trông xe quá diện tích, thu giá vượt quy định, thậm chí khi cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, phát hiện vi phạm đơn vị này vẫn tiếp tục để xảy ra tình trạng trên. Vậy nên trong năm 2019, quận đã dừng việc này với Cty Huy Khánh, thay vào đó là một đơn vị mới.

Xe khách lao vào nhà dân, hàng chục người bị thương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 14.2, khi xe khách giường nằm biển số 17B – 014.76 chạy hướng Bắc –Nam đến khu vực thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, Nha Trang, Khánh Hòa) đã bất ngờ lao vào nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, xe bị lật nghiêng, một bên bị nổ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các cán bộ chiến sĩ đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và đưa người bị thương đến bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Anh Huỳnh Ngọc Đức, người dân có nhà nằm cạnh hiện trường vụ tai nạn, cho biết: “Khi vừa thức giấc, tôi nghe thấy một tiếng rầm phát ra. Khi chạy tới nơi, tôi thấy xe đã lao vào nhà dân. Rất may trong nhà không có ai”.

Đại diện cảnh sát giao thông cho biết, hiện chưa có ai tử vong. Chiếc xe bị lật nghiêng.

Trước mắt các đơn vị đang hỗ trợ cứu người và các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cháy cây xăng ở Long An, 2 người bị thương nhẹ

 Lúc 12h40 ngày 13/2, một vụ cháy đã xảy ra tại cửa hàng xăng dầu Tuyên Nhơn, khu phố 1, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thanh Hóa tỉnh Long An.
 Ngọt lửa bắt đầu bùng phát tại bồn xăng có 8.000 lít xăng. Phát hiện sự việc, nhân viên cửa hàng dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy. Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện triển khai lực lượng chữa cháy xuống hiện trường.

Hơn 10 phút chữa cháy, ngọt lửa đã được khống chế và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tiếp tục phun nước làm mát, phòng ngừa ngọt lửa bùng phát trở lại.

Rất may vụ cháy chỉ làm 2 người bị thương nhẹ. Văn phòng của cửa hàng xăng và một phần tường mái lợp của ngôi nhà bên cạnh bị hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được ngành chức năng điều tra và thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN