Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:35
RSS

Tin tức thời sự mới nhất 7/5/2019: Phạt nguội người xả rác bừa bãi

Thứ ba, 07/05/2019, 08:59 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 3 ngày 7/5/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Ấn Độ sẽ trở thành quốc gia thứ 4 "đặt chân" lên Mặt trăng

Ấn Độ cho biết, tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ được phóng lên Mặt trăng trong khoảng thời gian từ ngày 9 - 16/7/2019, dự kiến hạ cánh lên bề mặt Mặt trăng trong tháng 9.

 

(Ảnh: Indiatimes.com)

Sự kiện này sẽ giúp Ấn Độ trở thành quốc gia thứ 4 sau Trung Quốc Mỹ và Nga thực hiện sứ mệnh trên Mặt trăng. 

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 sẽ hạ cánh tại cực Nam của Mặt trăng vốn chưa từng được khám phá. Đá tại khu vực này được cho là đã gần 4 tỷ năm tuổi và là nguồn năng lượng hạt nhân quý giá.

Hà Nội yêu cầu xử lý 63 trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh

TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện, thị xã thống kê, rà soát, xử lý các trường hợp nhà, đất "siêu mỏng, siêu méo"; kiên quyết thu hồi các thửa đất ngoài chỉ giới.

Hà Nội yêu cầu xử lý 63 trường hợp nhà đất “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh

Ảnh minh họa.

Đối với 63 trường hợp phát sinh mới trên địa bàn, UBND các quận, huyện: Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Thanh Trì, Hoàng Mai cần khẩn trương xử lý dứt điểm.

Lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tình trạng tồn tại hoặc phát sinh các trường hợp công trình "siêu mỏng, siêu méo" trên các tuyến đường.

Chuyển biến tích cực từ công tác phạt nguội người xả rác bừa bãi

Chuyển biến tích cực từ công tác phạt nguội người xả rác bừa bãi

Từ ngày 19/4 tin tức thời sự cho hay, Hà Nội đã triển khai hoạt động lắp camera, đặt biển nhắc nhở và ghi hình gửi người xả rác bừa bãi tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm.

Để thực hiện sáng kiến này, Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đã huy động khoảng 80 nhân viên thay phiên nhau túc trực, bố trí các máy quay cố định, lắp đặt 50 biển báo cố định và linh hoạt xung quanh phố đi bộ, nhắc nhở những trường hợp cố tình vứt rác bừa bãi. Bên cạnh đó, nhiều thùng rác đã được đặt ở các tuyến phố.

Các biển báo được thiết kế đơn giản với 2 nội dung nhắc nhở mọi người đổ rác đúng nơi quy định và mức xử phạt có thể lên đến 7 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1 cửa hàng bị bắt quả tang đổ rác không đúng giờ quy định và bị xử phạt 6 triệu đồng.

Bắt đầu triển khai từ ngày 19/4, hoạt động lắp camera, đặt biển nhắc nhở và ghi hình gửi người xả rác bừa bãi tại khu vực phố đi bộ hồ Gươm đã nhận được những chuyển biến tích cực, cải thiện tình trạng xả rác thải bừa bãi tại khu vực này. Sau hơn 3 tuần thực hiện công tác đặt biển báo và thực hiện truyền thông, cảnh quan xung quanh khu vực phố đi bộ trở nên sạch đẹp hơn, phần nào giảm bớt gánh nặng cho các công nhân vệ sinh môi trường

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN