Thứ sáu, 29/03/2024 | 05:57
RSS

Tin tức thời sự 24h ngày 12/4: Khai hội Giỗ tổ Hùng Vương 2019

Thứ sáu, 12/04/2019, 08:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 12/4/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, cập nhật thông tin, hình ảnh về các vấn đề thời sự trong nước.

Khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019

Tối 12/4 (mùng 8/3 Âm lịch) sẽ chính thức khai hội Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2019, ngày lễ trọng đại của cả dân tộc.

khai hội đền hùng 2019

Lễ hội Đền Hùng (Nguồn: Dân trí)

Chương trình sẽ được diễn ra tại sân khấu chính Quảng trường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Trong đêm khai mạc, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa. 

Năm nay tin tức thời sự 24h được biết, phần Lễ trong Giỗ tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng sẽ bao gồm Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương... Các hoạt động của lễ hội kéo dài đến 10/3 Âm lịch tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường lân cận.

Trung Bộ nắng nóng cục bộ, Bắc Bộ đề phòng lốc, sét và mưa đá

Sáng 12/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong sáng 12/4 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Ngày 12/4, nắng nóng chấm dứt ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Từ ngày 13/4, nắng nóng xuất hiện diện rộng trở lại ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc Trung Bộ và các tỉnh từ Quảng Bình đến Phú Yên.

Diễn biến chi tiết cho các vùng ngày và đêm 12/4:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; riêng khu Tây Bắc ngày nắng, gió nhẹ. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29-32 độ, khu Tây Bắc có nơi 32-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa và dông; sau có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 70-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Độ ẩm 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ, cao nhất 27-29 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 55-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi; đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; Nam Bộ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, Bắc vịnh Bắc Bộ Có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió Đông Nam đến Đông cấp 4-5.

Đình chỉ 3 ngày thầy giáo bị tố dâm ô học sinh nam ở Hà Nội

Trường THCS Trần Phú (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chiều nay 11/4 đã gặp gỡ báo chí thông tin về vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô với các nam sinh

thầy giáo dâm ô học sinh ở hà nội

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: NLĐ

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Thu Anh, Hiệu trưởng trường THCS Trần Phú cho biết đã tạm đình chỉ 3 ngày (bắt đầu từ 11/4) đối với thầy giáo dạy Toán bị tố sàm sỡ 7 học sinh nam.

Theo bà Anh, 10h ngày 10/4, nhà trường nhận được thông tin từ một phụ huynh phản ánh việc thầy giáo dạy Toán trêu đùa quá mức đối với các học sinh nam. Vị phụ huynh đó đề nghị nhà trường kiểm tra lại thông tin.

Sau đó, thông tin tố giáo viên dâm ô nhanh chóng xuất hiện trên mạng. Đến chiều 10/4, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc để làm rõ.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN