Thứ năm, 25/04/2024 | 10:38
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 7/10/2020: Lộ diện người thay thế HLV Solskjaer ở MU

Thứ tư, 07/10/2020, 07:30 (GMT+7)

Lộ diện người thay thế HLV Solskjaer ở MU; Cơ hội xuất ngoại của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến đang nhỏ dần... là những tin tức thể thao nổi bật ngày 7/10/2020.

Lộ diện người thay thế HLV Solskjaer ở MU

Mới đây, MU đã hoàn tất kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng 4 cái tên chất lượng gồm: Edinson Cavani, Alex Telles, Facundo Pellistri và Amad Traore (gia nhập vào tháng 1/2021).

Không chỉ chiêu mộ thêm tân binh, Man United được cho là cũng lên kế hoạch sa thải Ole Gunnar Solskjaer để bổ nhiệm một gương mặt mới. Theo nguồn tin độc quyền của Daily Star, ban lãnh đạo MU mới đây đã liên hệ với HLV Mauricio Pochettino về việc thay thế Ole Gunnar Solskjaer trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội chủ sân Old Trafford.

Lộ diện người thay thế HLV Solskjaer ở MU
 HLV Solskjaer đối diện với tương lai mờ mịt ở MU

"Các nhân vật cấp cao của câu lạc bộ đã liên hệ Pochettino - và chiến lược gia người Argentina muốn biến United thành công việc tiếp theo của ông ấy khi trở lại với công việc huấn luyện", Daily Star đưa tin.

Được biết, Phó chủ tịch điều hành của MU tiết lộ, nếu MU tiếp tục thể hiện bộ mặt kém cỏi, Solskjaer sẽ bị xem xét sa thải vào kỳ nghỉ thi đấu quốc tế tiếp theo trong tháng 11.

Cơ hội xuất ngoại của Huỳnh Như và Phạm Hải Yến đang nhỏ dần

Hồi tháng 8 năm nay, CLB Lank (Bồ Đào Nha) có mở lời mời tiền đạo Huỳnh Như, chân sút Hải Yến và tiền vệ Tuyết Dung của ĐT nữ Việt Nam sang thi đấu. Do đang là viên chức ở Hà Nam Tuyết Dung đã quyết định từ chối cơ hội này. Chỉ còn Huỳnh Như và Phạm Hải Yến là sẵn sàng sang Bồ Đào Nha thi đấu.

Thế nhưng, chính sự thận trọng của địa phương đang khiến cơ hội xuất ngoại của các cô gái Phạm Hải Yến (Hà Nội), Huỳnh Như (TP.HCM) ngày một thu hẹp khi giải bóng đá nữ hạng nhì Bồ Đào Nha đã cận kề ngày khởi tranh.

Bà Rịa Vũng Tàu đứng trước cơ hội lập kỷ lục ấn tượng

Ở Giải hạng Nhất Quốc gia, Bà Rịa Vũng Tàu đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng, hộ chiếm ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng khi giai đoạn 1 kết thúc.Họ đang có khoảng cách 4 điểm so với đội xếp sau là Sanna Khánh Hòa. Trong khi đó, giai đoạn 2 họ chỉ chơi vỏn vẹn 5 trận. 

Bà Rịa Vũng Tàu được thi đấu trên sân nhà ở 3/5 trận ở giai đoạn hai của giải đấu. Với việc sở hữu một dàn cầu thủ thiện chiến, đồng đều, giàu sức mạnh thì rất có thể Bà Rịa Vũng Tàu sẽ giành thành công tấm vé lên chơi V.League mùa giải tới. Nếu làm được điều này, đó là thành tích cực khủng vì chỉ sau 1 mùa chơi hạng Nhất họ đã nhanh chóng góp mặt tại sân chơi bóng đá chuyên nghiệp nhất Việt Nam - V.League 1.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN