Thứ sáu, 26/04/2024 | 05:46
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 18/8/2020: Cầu thủ đầu tiên rời U22 Việt Nam

Thứ ba, 18/08/2020, 06:38 (GMT+7)

Cầu thủ đầu tiên rời U22 Việt Nam; HLV Park Hang Seo cần sự chung tay của các CLB...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 18/8/2020.

Cầu thủ đầu tiên rời U22 Việt Nam

Mới đây, 48 cầu thủ U22 Việt Nam đã chính thức hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF, Hà Nội, đồng thời cho kết quả âm tính sau khi xét nghiệm Covid-19.

Sau 2 ngày tập trung, HLV Park Hang Seo đã phải chia tay cái tên đầu tiên. Cụ thể, hậu vệ Lê Thành Lâm đã rời khỏi U22 Việt Nam để trở về SLNA do dính chấn thương dây chằng cổ chân.

Cầu thủ đầu tiên rời U22 Việt Nam
Lê Thành Lâm rời U22 Việt Nam vì chấn thương

Lê Thành Lâm sinh năm 2000 và đang thi đấu ở vị trí trung vệ. Cầu thủ này được đôn lên đội 1 CLB Sông Lam Nghệ An khi chưa tròn 19 tuổi, nhưng chưa có cơ hội thử sức tại V.League.

HLV Park Hang Seo cần sự chung tay của các CLB

Ở đợt tập trung đội tuyển U22 Việt Nam lần này, HLV Park Hang Seo triệu tập tới 48 cái tên với mục đích chính là kiểm tra, sàng lọc để không bỏ sót một tài năng nào, nhưng điều khiến ông lo lắng đó là chưa phát hiện ra cầu thủ mới có thể cạnh tranh với cầu thủ cũ.

Để xây dựng phần gốc cho U22 Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ HCV SEA Games 31, HLV Park Hang Seo rất cần sự chung tay của các CLB. 

Một quan chức VFF nói: “Ông Park từng đề đạt nguyện vọng lên VFF sắp xếp thời gian phù hợp và thuận lợi để ông muốn có một cuộc nói chuyện với những người lãnh đạo hoặc HLV của 26 CLB V-League và hạng nhất, thậm chí kể cả hạng nhì trong việc đầu tư, nuôi dưỡng tiềm năng bóng đá trẻ Việt Nam.

Dĩ nhiên đó là công việc chính của Giám đốc kỹ thuật VFF, nhưng ông Park rất sẵn lòng để chia sẻ về U.22 Việt Nam những thuận lợi khó khăn và mong muốn tất cả cầu thủ trong độ tuổi của U.22 Việt Nam phải có một nền tảng tốt về thể lực, phải được thi đấu thường xuyên, phải va chạm trận mạc, phải tích lũy nhiều kinh nghiệm từ cấp CLB thì lên tuyển họ sẽ tự tin và có một tâm lý thi đấu tốt hơn nhiều...” – theo Thanh Niên.

HLV Chu Đình Nghiêm đánh giá cao Đoàn Văn Hậu

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Văn Hậu vừa trải qua thời gian một năm không về thăm gia đình. Tôi muốn cho Văn Hậu có thời gian nghỉ ngơi, có thêm thời gian ở bên gia đình. Tuy nhiên đến ngày hôm nay, Văn Hậu đã chủ động xin phép tham gia tập luyện cùng toàn đội. Tôi nghĩ rằng Văn Hậu vừa trải qua quãng thời gian cọ sát ở môi trường đỉnh cao và việc về lại với Hà Nội FC không khác gì về nhà.

Việc đã quen với cường độ cao ở châu Âu sẽ giúp Hậu không gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập trở lại với đội bóng.Trước khi đi Hà Lan, Hậu đã là trụ cột của Hà Nội FC khi có thể đá được cả trung vệ và hậu vệ biên. Tôi cho rằng thời gian tới Hậu sẽ giúp ích rất nhiều cho đội bóng khi đội cũng đang thiếu ở những vị trí đó" – theo VOV.

 

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN