Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:10
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 17/6/2020: MU chi 100 triệu bảng mua sao của Napoli?

Thứ tư, 17/06/2020, 06:38 (GMT+7)

MU chi 100 triệu bảng mua sao của Napoli; HLV Tan Cheng Hoe triệu tập tới 70 cầu thủ cho đợt tập...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 17/6/2020.

MU chi 100 triệu bảng mua sao của Napoli

Theo Standard, Napoli quyết định sẽ bán trung vệ Koulibaly trong ky chuyển nhượng mùa hè này nếu nhận đủ 100 triệu bảng.

MU chi 100 triệu bảng mua sao của Napoli
Trung vệ Koulibaly lọt tầm ngắm của CLB MU

MU và người hàng xóm Man City được cho là đang rất muốn có được ngôi sao bóng đá 29 tuổi. Với việc Napoli đã chính thức ra giá 100 triệu bảng cho Koulibaly, rất có thể một trong hai đội bóng thành Man sẽ chi đậm trong mùa hè này.

HLV Tan Cheng Hoe triệu tập tới 70 cầu thủ cho đợt tập tới

Bất chấp sự phản đối của các câu lạc bộ, LĐBĐ Malaysia vẫn sẽ tập trung đội tuyển theo kế hoạch ban đầu. HLV Tan Cheng Hoe dự định sẽ triệu tập tới 70 cầu thủ cho đợt tập trung này.

“Mục tiêu quan trọng nhất của tuyển Malaysia từ đây đến cuối năm là ngôi vô địch AFF Cup. Vì vậy, tôi phải chọn tất cả những cầu thủ tốt nhất cả nước. Nhưng trước hết, chúng tôi chắc chắn sẽ có các cuộc đàm phán với các CLB để họ thông cảm, và đồng ý nhả cầu thủ cho đội tuyển dù thời điểm tháng tới không nằm trong “FIFA days".

Tôi rất hiểu các CLB đang chuẩn bị cho mùa giải có thể trở lại trong tháng 9, nhưng đội tuyển Malaysia cũng cần kiểm tra cầu thủ để chuẩn bị và đăng ký, vì sắp tới là lịch đấu kéo dài liên tục từ vòng loại World Cup 2022 sang AFF Cup".

Việt Nam gặp khó trong việc tìm đội bóng thi đấu giao hữu

Với diễn biến phức tạp hiện nay, thật khó để VFF tìm kiếm quân xanh chất lượng cho ĐTQG

Hiện VFF đang tính đến phương án chọn hai đội bóng trong nước là bài kiểm tra cho ĐT Việt Nam trước lượt trận thứ 8 của VL World Cup 2022 khu vực châu Á. Đó có thể là các CLB thi đấu ở V-League hoặc đội trẻ như U22 hay U19.

Trong các đợt tập trung lần trước, HLV Park Hang Seo nhiều lần yêu cầu hai đội U22 và ĐTQG đá giao hữu nội bộ. Phương án chữa cháy này khá hữu hiệu nếu trong vài tháng tới bối cảnh dịch bệnh không có nhiều tiến triển.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN