Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:58
RSS

Tin tức thể thao nổi bật ngày 14/10/2020: Xác định thời điểm diễn ra trận El Clasico giữa Barca và Real

Thứ tư, 14/10/2020, 07:58 (GMT+7)

Thời điểm diễn ra trận El Clasico giữa Barca và Real; HLV Nguyễn Thành Công muốn thắng Thanh Hoá...là những tin tức thể thao nổi bật ngày 14/10/2020.

Xác định thời điểm diễn ra trận El Clasico giữa Barca và Real

Theo báo chí Tây Ban Nha, trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid sẽ diễn ra vào thứ Bảy ngày 24/10, lúc 16h00 theo giờ địa phương - tức 21h00 nếu tính theo giờ Việt Nam

Đây có thể xem là khung giờ vàng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.Trong những mùa giải trước đây, phần lớn những trận Kinh điển đều diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam.

Thời điểm diễn ra trận El Clasico giữa Barca và Real
Trận El Clasico giữa Barca và Real sẽ diễn ra vào 21h giờ Việt Nam ngày 24/10 tới

Sau 5 vòng đầu tiên của La Liga, Real Madrid đang tạm thời chiếm ngôi đầu với 10 điểm sau 4 trận (đấu thiếu 1 trận). Trong khi đó, Barca mới chỉ ra sân 3 trận, giành được 7 điểm và xếp ở vị trí thứ 5 trên BXH La Liga. 

HLV Nguyễn Thành Công muốn thắng Thanh Hoá

Chia sẻ với bongdaplus, HLV Nguyễn Thành Công nói về trận gặp Thanh Hóa sắp tới: “Tôi mong Quảng Nam thắng Thanh Hoá. Nhưng không phải vì lý do kể trên. Tính cách của tôi là cái gì đã qua thì bỏ lại, không để trong đầu. Chắc chắn ở trận tới, tôi không xen lẫn vấn đề cá nhân của mình ở trong đó.

Với tôi, mối quan hệ có 2 loại. Hoặc là thân hoặc là xã giao. Tôi nghĩ quan hệ với bầu Đệ là xã giao. Bởi quãng thời gian làm việc giữa tôi và bầu Đệ chưa lâu dài. Chúng tôi chưa xây dựng tình cảm khăng khít với nhau”.

Magath không đánh giá cao Guardiola

Felix Magath là HLV lão làng người Đức, ông từng giành 3 chức vô địch Bundesliga, trong đó có kỳ tích VĐQG Đức cùng với Wolfsburg mùa giải 2008/09. Mới đây vị HLV này đã phát biểu: "Messi đã giành được các danh hiệu, không phải Guardiola. Không có Messi, hệ thống này không bao giờ đem lại thành công cho Pep, không thì ông ấy đã vô địch Champions League cùng Bayern hoặc Manchester City từ lâu".

"Tiki-taka chỉ hoạt động nếu bạn có những cầu thủ vượt trội về mặt kỹ thuật so với đối thủ. Đối với khán giả, cầm bóng, như cách tôi nói về tiki-taka, chỉ là nhàm chán và một đội hàng đầu không thực sự cần nó".

Theo tôi, nói chung Guardiola thường lạc lối trong việc cố gắng giành chiến thắng trong một trận đấu. Chiến thuật đó thường dẫn đến những quyết định sai lầm, ngăn cản sự thành công".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN