Thứ năm, 25/04/2024 | 07:35
RSS

Tin tức thể thao ngày 4/5: Đội bóng của Văn Hậu đối mặt với khủng hoảng tài chính

Thứ hai, 04/05/2020, 05:13 (GMT+7)

Câu lạc bộ chủ quan của Đoàn Văn Hậu là Heerenveen đang đối diện với muôn vàn khó khăn vì dịch Covid-19.

Đội bóng của Văn Hậu đối mặt nhiều khó khăn

Việc giải bóng đá vô địch quốc gia Hà Lan bị hủy đã khiến tương lai của Đoàn Văn Hậu bỗng chốc trở nên vô cùng bấp bênh. CLB Heerenveen cũng đối  diện với muôn vàn khó khăn vì dịch covid-19  Chia sẻ trong một cuộc trò chuyện mới đây, Giám đốc điều hành Heerenveen Cees Roozemond cho biết, đội bóng sẽ mất đi rất nhiều nguồn lợi từ tài trợ, bán vé hay bản quyền các trận đấu.

Những tin tức thể thao nổi bật ngày 4/5/2020
Đội bóng của Văn Hậu đối mặt nhiều khó khăn

Không những vậy, ông Roozemong còn khẳng định bây giờ chưa phải lúc khủng hoảng thực sự xảy đến. Tất cả sẽ chỉ hiển thị rõ rệt vào mùa giải năm sau. “Chúng tôi đang khẩn trương tìm kiếm giải pháp tài chính từ bán vé hay các khoản tài trợ cho mùa giải tới.

Tuy nhiên, chưa có điều gì được đảm bảo. Ngay cả vấn đề doanh thu cũng chưa chắc có nếu các cầu thủ phải đá trên sân trung lập. Mùa giải tới mới là khi khủng hoảng xảy đến thực sự”, Giám đốc điều hành Heerenveen cho biết.

Cầu thủ Anh bị cáo buộc vi phạm quy định của FIFA

Tuyển thủ Anh Kieran Trippier đã bị buộc tội vi phạm các quy tắc liên quan đến cá cược của FA. Cụ thể, FA cáo buộc Trippier đã có hành động đi ngược với những điều được nêu rõ trong quy tắc E8, trong đó cấm mọi hành vi "đặt cược trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan tới bóng đá trên toàn thế giới bao gồm cả việc chuyển nhượng cầu thủ".

Trippier có thời gian đến ngày 18/5 để đưa ra những bằng chứng chứng minh mình vô tội.

Angel Di Maria vượt mặt Ronaldo

Mới đây, tờ Bola vừa tổ chức cuộc bầu chọn những cầu thủ vĩ đại nhất thế kỷ 21 thi đấu ở Bồ Đào Nha, ở hạng mục tiền vệ trái xuất sắc nhất, Cristiano Ronaldo chỉ về nhì và đứng sau  Angel Di Maria. Lý do khiến Ronaldo xếp dưới Di Maria là bởi anh không để lại nhiều dấu ấn khi thi đấu ở quê nhà.

Cụ thể, Ronaldo chỉ xuất hiện trong đội một Sporting Lisbon từ năm 2002, anh thi đấu đúng một mùa cho đội bóng này trước khi chuyển tới Man Utd. Trong khi đó, Di Maria thi đấu trọn vẹn 3 mùa giải cho Benfica, từ năm 2007 đến 2010. Chân chạy cánh người Argentina ra sân tổng cộng 124 trận và ghi 15 bàn tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN