Thứ bảy, 20/04/2024 | 14:28
RSS

Tin tức thể thao ngày 27/4: MU chiếm lợi thế trong việc chiêu mộ Camavinga

Thứ hai, 27/04/2020, 07:20 (GMT+7)

CLB Hà Nội ủng hộ Văn Hậu ở lại Hà Lan, MU chiếm lợi thế trong việc chiêu mộ Eduardo Camavinga... là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày 27/4/2020.

CLB Hà Nội ủng hộ Văn Hậu ở lại Hà Lan

Giải VĐQG Hà Lan Eredivisie 2019-2020 đã chính thức bị hủy bỏ kết quả. Tuy nhiên, Đoàn Văn Hậu vẫn còn cơ hội tiếp tục ở lại Hà Lan, Văn Hậu bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với CLB của Hà Lan. Được biết, phía CLB Hà Nội cũng ủng hộ mong muốn của hậu vệ sinh năm 1999.

Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội - T&T Võ Lê Trung chia sẻ: “CLB Hà Nội ngay từ đầu xác định tạo điều kiện tối đa cho Hậu được cọ xát tại môi trường bóng đá đỉnh cao như ở châu Âu. Đội bóng không xác định vì mục tiêu kinh tế. Ngược lại, CLB Hà Nội đã phải bỏ tiền để Hậu được về đá SEA Games 30. Việc không có Hậu ảnh hưởng rất nhiều đến chuyên môn và thành tích. Tuy nhiên, CLB Hà Nội sẵn sàng hy sinh và mong muốn Hậu được tiếp tục thi đấu tại Hà Lan".

MU chiếm lợi thế trong việc chiêu mộ Eduardo Camavinga

Dù mới 17 tuổi, tiền vệ Eduardo Camavinga đã được hàng loạt ông lớn của bóng đá châu Âu theo đuổi, trong đó có Real Madrid, Juventus và Man Utd. Theo RMC Sport, Quỷ đỏ đang là đội bóng chiếm lợi thế lớn so với các đối thủ cạnh tranh.

Những tin tức thể thao nổi bật ngày 27/4
MU chiếm lợi thế trong việc chiêu mộ Eduardo Camavinga

Theo tờ báo của Pháp, United giành được sự chú ý từ Camavinga khi họ có thể đảm bảo vị trí ra sân chính thức cho sao mai 17 tuổi. Ngôi sao của Rennes thi đấu tốt nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự, vị trí còn thiếu tại Old Trafford. Hiện tại, MU chỉ có một cầu thủ tạm coi là chất lượng ở vị trí này là Matic, cầu thủ đã bước qua bên kia sườn dốc sự nghiệp.

Đội bóng Hà Lan tính đâm đơn kiện khi giải đấu bị hủy

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Hà Lan chính thức quyết định chấm dứt mùa giải 2019/2020 do lo ngại những ảnh hưởng của dịch Covid-19 đang có dấu hiệu lan rộng trên toàn thế giới  Về xuất dự cúp châu Âu, 2 đội dẫn đầu là Ajax Amsterdam và AZ Alkmaar sẽ đá vòng sơ loại Champions League mùa sau, trong khi 3 đội xếp lần lượt phía sau là Feyenoord, PSV và Willem II sẽ tham dự đấu trường Europa League.

Với cách tính này, CLB Utrecht là đội đang chịu thiệt, bởi họ chỉ có ít hơn đội đang xếp thứ 5 là Willem II đúng 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận và sở hữu hiệu số hoàn toàn vượt trội (Utrecht +16, Willem II +3).

Ngoài ra, Utrecht còn đang góp mặt ở trận chung kết Cúp Quốc gia và hoàn toàn có thể đi đến cúp châu Âu bằng cách vô địch đấu trường này, do đó đội bóng này đã đối kịch liệt quyết định của LĐBĐ Hà Lan, thậm chí họ tuyên bố sẽ đâm đơn kiện.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN