Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:04
RSS

Tin tức thế giới nóng 24h: Ông Trump nêu lý do hủy tập trận với HQ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Thứ hai, 04/03/2019, 16:06 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay 4/3/2019.Tin tức an ninh Thế Giới nóng nhất trong ngày về tình hình chính trị, sức mạnh vũ khí quân sự, kinh tế các nước.

Hàn Quốc thắt chặt yêu cầu visa với du học sinh Việt Nam

Theo Korea Times, quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3 và được đưa ra để ngăn chặn tình trạng các sinh viên quốc tế cố tình lợi dụng chương trình trao đổi ngôn ngữ để bỏ trốn, ở lại Hàn Quốc lao động trái phép.

Số lượng du học sinh nước ngoài cố tình bỏ trốn, ở lại quá thời hạn dành cho thị thực trao đổi ngôn ngữ D-4 đã tăng gấp 3 lần trong 3 năm qua, từ 4.294 trường hợp được ghi lại vào năm 2015 tới 12.526 trường hợp trong năm 2018.

Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết: "Tới nay, chúng tôi trao cho các trường đại học quyền tự chủ cao nhất trong quá trình lựa chọn sinh viên trao đổi nước ngoài. Nhưng sự thất bại của họ trong việc chọn lọc khả năng tài chính và học thuật của các sinh viên đã dẫn tới tình trạng người nhập cư trái phép tăng lên".

Du học sinh Việt Nam chính là mục tiêu chính của chương trình này, do có tới 70% số lượng người nhập cư trái phép vào Hàn Quốc qua chương trình thị thực D-4 (đào tạo ngôn ngữ) là đến từ Việt Nam, theo số liệu năm 2018 của Bộ Tư pháp Hàn Quốc.

tin tức thế giới 24h 4-3-2019

Cổng vào trường đại học quốc gia Gyeongsang tại thành phố Jinju, Hàn Quốc. Vào tháng 12/2018, Korea Times đưa tin 30 du học sinh người Việt Nam đã bỏ trốn ở trường này. Ảnh: Wikipedia.

Quy trình trước đây đối với du học sinh đến từ Việt Nam là xuất trình chứng nhận tài khoản ngân hàng, trong đó có ít nhất 9.000 USD để đóng học phí. Nhưng bây giờ cơ quan chức năng Hàn Quốc sẽ yêu cầu các sinh viên Việt Nam gửi 10.000 USD vào một tài khoản hạn chế, chỉ cho phép rút tối đa 4.400 USD sau mỗi 6 tháng. Điều này sẽ ngăn chặn việc số tiền được rút ra trong 1 lần để trả cho các bên môi giới ngay sau khi sinh viên được cấp thị thực D-4.

 

Ông Kim Jong Un thắng lớn trong hội nghị thượng đỉnh với Mỹ ở Hà Nội

Theo ABC News, việc ông Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un không đạt thỏa thuận chung đã cho thấy Triều Tiên không dễ dàng bị đánh giá thấp.

tin tuc the gioi  nong nhat ngay hom nay

Mỹ bước vào hội nghị thượng đỉnh lần hai với mục tiêu phi hạt nhân hóa toàn diện trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mục tiêu này nhanh chóng sụp đổ khi Triều Tiên thông báo chỉ chấp nhận phi hạt nhân hóa một phần đổi lấy dỡ bỏ cấm vận.

Nhưng hai nhà lãnh đạo cũng tìm được tiếng nói chung. Đó là ông Kim khẳng định không tiếp tục thử tên lửa và vũ khí hạt nhân. Vậy nên, Mỹ và Triều Tiên không rơi vào tình trạng căng thẳng như trước đây, theo ABC News.

Thêm một thông tin có lợi cho ông Kim là việc Mỹ và Hàn Quốc đồng ý ngừng tập trận quy mô lớn để thúc đẩy hòa bình trên bán đảo.

Giới phân tích đánh giá, ông Kim có thể chưa khiến Mỹ và Liên Hợp Quốc dỡ bỏ cấm vận, nhưng cuộc gặp đã cho thấy ông Kim sẵn sàng bày tỏ sự cứng rắn, không nhún nhường đối phương, dù đó là ông Trump – một bậc thầy về nghệ thuật đàm phán.

Đến cuối cùng, Triều Tiên không chỉ vẫn sở hữu vũ khí hạt nhân mà còn bảo lưu quyền chế tạo, phát triển tên lửa và hạt nhân để làm đòn bẩy cho các vòng đàm phán tiếp theo.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần hai, ông Kim cũng nêu rõ lập trường hơn, thay vì những tuyên bố chung chung của cả hai bên ở Singapore hồi năm ngoái.

Sau cuộc đối thoại không thành công, ông Trump vẫn lên tiếng ca ngợi ông Kim và mối quan hệ thân thiện và xây dựng mà hai người gây dựng được.

Điều quan trọng là ông Trump vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán và đó có thể là điều ông Kim mong muốn.

Đối với các quốc gia trong khu vực, đàm phán không thành công đem đến nhiều ý nghĩa. Với Hàn Quốc, đó sự chững lại trong tiến trình hòa bình trên bán đảo mà Tổng thống Moon Jae-in luôn hướng đến.

Ông Moon muốn xây dựng cộng đồng kinh tế liên Triều, thúc đẩy nên kinh tế Hàn Quốc và tạo thêm việc làm cho người lao động Triều Tiên.

Với Nhật Bản quốc gia Đông Á chỉ muốn một thỏa thuận toàn diện, chứ không phải là nhượng bộ của Mỹ với Triều Tiên.

Việc ông Trump không chấp nhận đề xuất giải trừ hạt nhân từng bước mà Triều Tiên đưa ra đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Với Trung Quốc Bắc Kinh đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Mỹ cần phải dỡ bỏ cấm vận để Triều Tiên có thể phi hạt nhân hóa. Động thái của ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh đã thể hiện rõ quan điểm này.

Lãnh đạo đối lập Venezuela về nước, Nga 'nắn gân' Mỹ

Theo nhà quan sát chuyến bay Manu Gomez, ông Guaido đã rời khỏi căn cứ không quân Salinas ở Ecuador để trở về Venezuela.

Việc lãnh đạo phe đối lập trở lại Venezuela diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông thực hiện nhiều chuyến thăm tới các nước láng giềng Nam Mỹ nhằm kêu gọi hỗ trợ cho chiến dịch chống lại Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

tin thế giới :Lãnh đạo đối lập Venezuela về nước, Nga 'nắn gân' Mỹ

Trở về Venezuela, ông Juan Guaido sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm xuất cảnh của tòa án.
Tòa án Tối cao Venezuela - phe thân Tổng thống Maduro, đã ra phán quyết cấm ông Guaido rời khỏi đất nước. Tuy vậy vị cựu chủ tịch quốc hội Venezuela vẫn thực hiện chuyến đi khắp các nước Nam Mỹ.

Tổng thống Maduro khẳng định, ông Guaido sẽ đối diện với tòa án vì vi phạm lệnh cấm xuất ngoại. Phía tòa án cảnh báo ông Guaido có khả năng bị giam 30 năm vì vi phạm này.

Trong trường hợp Juan Guaido bị bắt giữ khi ông này trở về nước, chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ và EU.

Cụ thể, Đại diện đặc biệt Mỹ phụ trách vấn đề Venezuela Elliott Abrams ngày 1/3 khẳng định, sẽ có phản ứng quốc tế nghiêm trọng nếu ông này bị bắt. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU - bà Federica Mogherini nhấn mạnh:

"Về phương diện này, bất kỳ biện pháp nào có khả năng gây phương hại cho sự tự do, an toàn hay sự toàn vẹn cá nhân ông Juan Guaido đều sẽ khiến leo thang căng thẳng và vấp phải sự lên án mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế".
Mới đây, Bộ Ngoại giao Nga thông báo, Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo về chủ đề chính là tình hình ở Venezuela.

Liên quan tới đề xuất của Washington nhằm tiến hành các cuộc tham vấn song phương về chủ đề Venezuela, Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Moscow sẽ sẵn sàng tham gia, đồng thời nhấn mạnh:

"Các bên cần tuân thủ chặt chẽ nghị quyết của Hiến chương Liên Hợp Quốc vì chỉ người dân Venezuela mới có quyền quyết định tương lai của họ".

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov đã lên án các mối đe dọa mà Washington thực hiện đối với "bộ máy lãnh đạo hợp pháp của Venezuela".

Ông Trump nêu lý do hủy tập trận với HQ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

Mỹ và Hàn Quốc hôm thứ bảy tuyên bố rằng các cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm, vốn là nền tảng và đặc điểm chung gần đây của mối quan hệ quốc phòng giữa quân đội hai nước, sẽ kết thúc và sẽ được điều chỉnh lại thành các cuộc tập trận nhỏ hơn.

Trong một thông báo chính thức trên Twitter hôm chủ nhật, Tổng thống Donald Trump đã đưa ra lý do ông muốn hạn chế các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc:

tin nóng thế giới:Ông Trump nêu lý do hủy tập trận với HQ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều

“Lý do tôi muốn ngừng các cuộc diễn tập trận với Hàn Quốc là để tiết kiệm hàng trăm triệu đôla cho Mỹ. Ngoài ra, giảm căng thẳng với Triều Tiên vào thời điểm này là một điều tốt!”

Các cuộc tập trận quy mô lớn của quân đội, Mỹ và Hàn Quốc thường được gọi là Foal Eagle (Đại bàng Non) và Key Resolve (Giải pháp Then chốt), đã được lên kế hoạch cho mùa xuân này. Các bài tập chung sẽ được thu nhỏ quy mô và được thực hiện ở cấp độ đơn vị nhỏ, CNN đưa tin.

Các quan chức quốc phòng cho biết quân đội hai nước vẫn có thể thực hiện được các chương trình đào tạo cần thiết theo cách này. Thông báo sau cuộc gọi điện thoại hôm thứ bảy giữa quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Patrick Shanahan và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo cho biết:

“Sau khi phối hợp chặt chẽ, cả hai bên đã quyết định kết thúc các cuộc tập trận thuộc Key Resolve và Foal Eagle. Tuy nhiên, Bộ trưởng hai nước khẳng định lại cam kết tiếp tục kết hợp giữa các lực lượng của Mỹ- Hàn Quốc để đáp ứng bất kỳ thách thức an ninh nào, và đồng ý duy trì sự sẵn sàng của quân đội thông qua các cuộc tập trận được thiết kế mới và các chương trình huấn luyện dã chiến được sửa đổi”.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức các cuộc tập trận quân sự từ ngày 4/3 đến 12/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm chủ nhật.

Cuộc tập trận chung sẽ có tên “Dongmaeng”, có nghĩa là “alliance” (liên minh) theo tiếng Anh, và sẽ thay thế cho Key Resolve. Cuộc tập trận của Foal Eagle sẽ được thay thế bằng một cuộc tập trận nhỏ hơn ở quy mô tiểu đoàn, bản tuyên bố cho biết.

Cuộc tập trận Dongmaeng sẽ nêu bật mối quan hệ đối tác và tình hữu nghị lâu dài và bền vững giữa hai quốc gia cùng với cam kết bảo vệ Hàn Quốc và ổn định khu vực, Bộ Tổng tham mưu và Bộ chỉ huy lực lượng phối hợp cho biết trong một tuyên bố.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.