Thứ sáu, 29/03/2024 | 18:51
RSS

Tin tức thế giới 1/4: Bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất châu Âu tử vong ở Bỉ

Thứ tư, 01/04/2020, 14:55 (GMT+7)

Tin tức thế giới 24h nóng nhất, mới nhất ngày hôm nay thứ 4 ngày 1/4/2020. Tin tức an ninh quốc tế nóng nhất trong ngày hôm nay.

Bỉ: Bé gái 12 tuổi tử vong do Covid-19

Tin tức thế giới 1/4, một bé gái 12 tuổi ở Bỉ vừa tử vong do nhiễm covid-19 Theo truyền thông địa phương, đây là bệnh nhân Covid-19 nhỏ tuổi nhất châu Âu.

Tin tức thế giới 1/4, Nga phạt 7 năm tù nếu vi phạm cách ly

Bé gái 12 tuổi ở Bỉ là bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tử vong do nhiễm Covid-19 tại Châu Âu

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Chính phủ Bỉ cho biết, trường hợp trẻ em tử vong do Covid-19 là hiếm gặp. Tuy nhiên, nhà chức trách Bỉ không cung cấp thêm thông tin chi tiết khác.

Chỉ trong ngày 31/3, Bỉ đã ghi nhận thêm gần 100 ca tử vong do Covid-19 và gần 900 bệnh nhân nhiễm mới, nâng tổng số người dân tử vong lên hơn 700 và gần 13.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 tại nước này.

Nga phạt 7 năm tù nếu vi phạm cách ly

Những người không tuân theo các quy định về cách ly ở Nga sẽ bị phạt tù lên đến 7 năm. Dự luật mới được Duma quốc gia Nga tức Hạ viện thông qua hôm 31/3.

Tin tức thế giới 1/4, Nga phạt 7 năm tù nếu vi phạm cách ly

Phạt 7 năm tù đối với người vi phạm cách ly ở Nga

Ngoài ra, người vi phạm còn bị phạt tới 2 triệu Rub, tương đương gần 600 triệu đồng.

Dự luật mới được thông qua trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tại Nga vẫn tiếp tục tăng. Trong ngày 31/3, nước này ghi nhận 501 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong 1 ngày, nâng tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Nga lên hơn 2 nghìn người, và 17 người tử vong.

Mỹ: Hạn chế lây nhiễm Covid-19 trong tù, bang California thả 3.500 tù nhân

Nhằm giảm thiểu các đám đông trong bối cảnh dịch Covid-19 bắt đầu lây lan trong hệ thống nhà tù, chính quyền bang California (Mỹ) đang cấp phép để có thể nhanh chóng thả 3.500 tù nhân.

Ngày 31/3, các luật sư cố vấn cho Thống đốc bang California Gavin Newsom cho biết: Bang này đang thực hiện "các biện pháp bảo vệ đặc biệt và chưa từng có" để làm chậm tốc độ lây lan của virus corona chủng mới và bảo vệ những người sống và làm việc trong 35 nhà tù của bang.

Tin tức thế giới 1/4, Nga phạt 7 năm tù nếu vi phạm cách ly

Mỹ xem xét việc thả 3.500 tù nhân để hạn chế sự lây lan dịch Covid-19

Tờ Los Angeles Times (LA Times) cho biết các tù nhân không phải tội phạm liên quan đến bạo lực sẽ bắt đầu được thả trong vài tuần tới. Để phóng thích hết 3.500 tù nhân, chính quyền bang sẽ có rất nhiều việc phải làm và quá trình sẽ kéo dài khoảng 60 ngày.

Trong khi đó, các luật sư đại diện cho phía tù nhân đang yêu cầu hội đồng thẩm phán liên bang đưa ra các biện pháp giảm thiểu rủi ro và nguy cơ cho các tù nhân lớn tuổi hoặc dễ bị tổn thương về sức khỏe nằm trong diện không được phóng thích.

Để giải quyết các yêu cầu này, chính quyền sẽ mở phiên toà khẩn cấp vào ngày 2/4 (giờ địa phương).

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN