Thứ năm, 28/03/2024 | 21:56
RSS

Tin tức pháp luật ngày 9/10: Phát hiện 300kg thịt lợn bẩn sắp bán ra thị trường

Thứ sáu, 09/10/2020, 16:48 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 6 ngày 9/10: Phát hiện 300kg thịt lợn bẩn sắp bán ra thị trường,…

Vợ tử vong sau khi bị chồng xô ngã

Theo Tin tức pháp luật ngày 9/10, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Seo Văn Hải (26 tuổi, Nghệ An) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Cụ thể, chiều 29/9, Hải đi nhậu về và mâu thuẫn với vợ là chị Lữ Thị Thư (33 tuổi, Nghệ An). Sau đó, Hải xô chị Thư ngã ra nền rồi lấy xe máy bỏ đi. Rạng sáng 30/9, bị can thấy chị Thư nằm trên giường nên đến làm lành. Tuy nhiên, nạn nhân ghi nhận đã tử vong.

Theo đó, Công an huyện Quế Phong đã tạm giữ nghi phạm để điều tra. Được biết, vợ chồng Hải có 2 con trai, một bé 2 tuổi và một bé 3 tháng tuổi.

Phát hiện 300kg thịt lợn bẩn sắp bán ra thị trường

Mới đây, Đoàn Kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 thuộc Cục QLTT Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng CSGT - Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện và chặn đứng 300kg thịt lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, có mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng chặn bắt 300kg thịt lợn bốc mùi hôi thối.
Lực lượng chức năng chặn bắt 300kg thịt lợn bốc mùi hôi thối. Ảnh: Kinhtedothi

Cụ thể, vào 23h, ngày 8/10, trên tại Km 42 Quốc lộ 26 đoạn qua xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khám xét xe ô tô tải mang BKS: 92C-164.95 do tài xế Hồ Quốc Việt (1982, tỉnh Quảng Nam) điều khiển.

Theo đó, qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trên xe tải vận chuyển gần 300kg thịt lợn nái không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có dấu kiểm dịch động vật và đang bốc mùi hôi thối nồng nặc; kèm theo đó là lô hàng thuốc tây và phụ tùng ô tô, xe máy. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Việt không cung cấp được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số thịt lợn và các lô hàng trên xe.

Theo điều tra ban đầu, Việt đã khai nhận đang trên đường vận chuyển thịt lợn từ Quảng Ngãi về tỉnh Đắk Lắk để tiêu thụ. Hiện, đoàn kiểm tra đã thiết lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đồng thời buộc chủ hàng thực hiện tiêu hủy toàn bộ số thịt lợn nói trên.

B.B (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN