Thứ bảy, 20/04/2024 | 18:28
RSS

Tin tức pháp luật ngày 31/8: Ghi nhầm hóa đơn nước từ hơn 400 nghìn lên 42 triệu

Thứ hai, 31/08/2020, 16:25 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 31/8: Ghi nhầm hóa đơn nước từ hơn 400 nghìn lên 42 triệu,…

Ghi nhầm hóa đơn nước từ hơn 400 nghìn lên 42 triệu

Theo Tin tức pháp luật ngày 31/8, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà L.T.T. (nhân viên Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú) do vi phạm chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng của công ty.

Cụ thể, gia đình ông N.T.L. (địa chỉ tại xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) mới đây đã vô cùng bất ngờ khi nhận được tờ hóa đơn tiền nước lên tới 42 triệu đồng. Thực tế, khối lượng nước mà hộ ông L. sử dụng trong tháng 8 là 54 m3, tương đương số tiền hơn 450.000 đồng.

Khi gia đình ông L. thắc mắc, bà T. - người trực tiếp ghi chỉ số đồng hồ và đưa giấy báo, đã thừa nhận ghi nhầm.

Ghi nhầm hóa đơn nước từ hơn 400 nghìn lên 42 triệu
Hóa đơn tiền nước của hộ gia đình ông L. Ảnh: N.V.

Nhận được phản ánh của khách hàng, Công ty CP Cấp nước Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo bộ phận chức năng kiểm tra vụ việc và xin lỗi khách hàng.

Bắt giữ thanh niên cướp giật ba lô của người nước ngoài

Mới đây, Công an thành phố Hội An đã tiến hành bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Vĩnh (30 tuổi, trú phường Thanh Hà, thành phố Hội An) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp tài sản.

Được biết, vào lúc 23h40 ngày 27/8, sau khi nhận được tin báo của chị Anastazja Barbara Szagajdenko (quốc tịch Ba Lan) về việc bị một đối tượng đi xe mô tô cướp giật chiếc ba lô trên giỏ xe đạp trong khi chị mở cổng vào nhà. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khẩn trương rà soát các đối tượng tình nghi.

Đến 8h ngày 28/8, cơ quan công an đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Hữu Vĩnh và thu hồi tài sản vừa bị đối tượng cướp giật.

Đối tượng Phạm Hữu Vĩnh tại Cơ quan công an
Đối tượng Phạm Hữu Vĩnh tại Cơ quan công an

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra xử lý.

 

Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN