Thứ sáu, 29/03/2024 | 06:35
RSS

Tin tức pháp luật ngày 17/8: Thu giữ 1kg ma túy đá, 1.000 viên hồng phiến trên đường tiêu thụ

Thứ hai, 17/08/2020, 17:02 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 17/8: Thu giữ 1kg ma túy đá, 1.000 viên hồng phiến đang được đưa đi tiêu thụ…

Thu giữ 1kg ma túy đá, 1.000 viên hồng phiến đang được đưa đi tiêu thụ

Theo Tin tức pháp luật ngày 17/8, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, vừa hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với đối tượng Nguyễn Văn Thảo (1981, Nghệ An).

Được biết, vào 20h45 ngày 14/8, lực lượng chức năng bao gồm phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với công an huyện Yên Thành, đã đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ được đối tượng Thảo trên quốc lộ 7A, qua xóm 5, xã Bảo Thành.

Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thảo
Lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Thảo​

Theo điều tra ban đầu, đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số lượng ma túy trên từ một huyện miền núi để gửi đi các tỉnh phía nam tiêu thụ. Tang vật thu được tại hiện trường là 1 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan khác.

Tây Ninh: Triệt phá đường dây ma túy, cho vay nặng lãi, tổ chức đánh bạc

Ngày 17/8, Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an Thị xã Trảng Bàng, Công an huyện Bến Cầu khám phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, cho vay nặng lãi và Tổ chức đánh bạc.

Cụ thể, khoảng 23h00 ngày 15/8, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã ập vào quán karaoke Hải Triều, huyện Bến Cầu. Qua kiểm tra, tại 7 phòng đang cho khách thuê, phát hiện 3 phòng với 76 người đang sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ nhiều gói ghi là ma túy, 15 xe mô tô, 46 xe mô tô và 400 triệu đồng.

Sau đó, công an cũng tiến hành tạm giữ 11 đối tượng nằm trong đường dây gồm: Phạm Văn Nghĩa (1981), Lê Phong Trần (1984), Phan Thị Hồng Tươi (1995), Trần Hoài Anh (1985), Nguyễn Mạnh Hùng (1983), Thân Văn Dừa (1985), Huỳnh Anh Phi (1986), Ôn Thị Hồng Ngọc (1987), Nguyễn Minh Kha (1997), Võ Quốc Tiến (1997), Đỗ Văn Trí (2001).

Công an kiểm tra cơ sở karaoke Hải Triều
Công an kiểm tra cơ sở karaoke Hải Triều. Ảnh: Tấn Lực

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng có liên quan gồm: Phạm Văn Nghĩa, Võ Trần Ngọc Long, Phan Thị Hồng Tươi, Trần Hoài Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Thân Văn Dừa, Huỳnh Anh Phi và phát hiện 6 tờ giấy có nội dung cho vay tiền, 171 bịch nylon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng (nghi là ma túy), hơn 280 triệu đồng, 1 còng số 8, 4 con dao, 2 két sắt, 16 xe mô tô, 2 iPad, 1 latop và một số tang vật khác liên đến vụ án.

 
Thanh Thảo (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN