Thứ bảy, 27/04/2024 | 11:41
RSS

Tin tức pháp luật ngày 14/3: Gã y sĩ quay lén cô gái tắm rồi tống tiền

Thứ bảy, 14/03/2020, 17:57 (GMT+7)

Tin tức pháp luật hôm nay 14/3 mới nhất: Gã y sĩ quay clip lén cô gái tắm rồi tống tiền ở Cần Thơ, cặp đôi nhập viện tâm thần sau màn lừa tinh vi.. là những tin tức nóng nhất trong ngày.

Gã y sĩ quay clip lén cô gái tắm rồi tống tiền ở Cần Thơ

Tối 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt giữ Phan Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vì có hành vi dùng clip nhạy cảm tống tiền một người phụ nữ. Hiếu là y sĩ tại một bệnh viện trên địa bàn TP Cần Thơ.

Gã y sĩ quay clip lén cô gái tắm rồi tống tiền ở Cần Thơ

Đối tượng Phan Minh Hiếu tại cơ quan công an

Hiếu bị bắt tại 1 quán cà phê trên đường Trần Văn Hoài (phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều), vào khoảng 18h30 cùng ngày.

Thông tin ban đầu, Hiếu và chị V. ở cùng dãy nhà trọ. Hiếu lén lút dùng điện thoại quay lại cảnh V. đang tắm.

Sau đó, Hiếu viết số điện thoại vào giấy, rồi ném vào phòng, yêu cầu chị V. kết nối Zalo với gã.

Khi chị V., kết nối Zalo, Hiếu gửi clip, hình ảnh và yêu cầu chị này ngủ với Hiếu một đêm thì mới xóa bỏ hình ảnh trong điện thoại.

Chị V. không chấp nhận. Sau đó, Hiếu tiếp tục gây sức ép, yêu cầu chị V. gặp Hiếu tại quán cà phê Làng Báo chuộc lại với số tiền 10 triệu đồng.

Khi Hiếu xuất hiện để nhận 10 triệu đồng thì bị trinh sát hình sự Công an TP Cần Thơ ập đến bắt quả tang.

Hiện Công an đang lấy lời khai của Hiếu và những người có liên quan để điều tra làm rõ.  

Cặp đôi nhập viện tâm thần sau màn lừa tinh vi ở Hà Nội

Tin tức pháp luật hôm nay cho biết TAND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978, ở Nam Từ Liêm) và Trần Gia Hòa (SN 1977, ở Hà Đông) ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoat tài sản.

Theo cáo buộc, cả Tuyết và Hòa cùng không có công ăn việc làm. Tháng 3/2013, Tuyết bàn với Hòa lên “kịch bản” để lừa tiền những người nhẹ dạ.

Tuyết loan tin chị ta có các mối quan hệ có thể xin cho người khác vào làm việc ở một số ngân hàng tại Hà Nội và đứng ra nhận tiền, hồ sơ của các bị hại.

Hòa đảm nhiệm vai diễn là giám đốc chi nhánh một ngân hàng. Mỗi khi tìm được “con mồi”, Tuyết đưa đến gặp Hòa để lừa đảo.

Cặp đôi nhập viện tâm thần sau màn lừa tinh vi ở Hà Nội

Bị cáo Tuyết và Hòa

Cuối tháng 3/2013, Tuyết nói với chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1974, ở Long Biên) việc có suất vào làm tại một ngân hàng, chi nhánh ở quận Thanh Xuân.

Chi phí “chạy việc” là 180 triệu đồng. Huyền đã dẫn người quen là chị Lê Mỹ L. (SN 1980, ở Hà Đông) đến gặp bị cáo. 

Trước khi gặp “con mồi”, Tuyết bàn với Hòa, để anh ta giả vờ làm giám đốc chi nhánh một ngân hàng tốp đầu, nhưng lấy tên khác để tránh bị lộ.

Sáng 27/3/2013, khi Tuyết dẫn Huyền và chị L. tới trụ sở một ngân hàng, chi nhánh ở Thanh Xuân thì cũng là lúc giám đốc giả mạo bước ra cổng trụ sở.

Được Tuyết níu lại trình bày, Hòa giả vờ xem hồ sơ xin việc, rồi lấy cớ phải đi họp, hẹn gặp lại người đến xin việc vào ngày khác.

Gần 1 tháng sau khi đưa tiền, chị L. không được bố trí công việc như đã hứa. Chị gọi điện cho kẻ lừa đảo nhưng điện thoại của Hòa trong tình trạng không thể liên lạc được.

Đang không biết làm thế nào để lấy lại được tiền thì một ngày đầu tháng 5/2013, chị L. tình cờ nhìn thấy Hòa đi xe máy trên đường. Chị lẳng lặng bám theo đối tượng về đến tận nhà.

Chị L. tìm hiểu qua hàng xóm thì biết Hòa chưa từng ngồi ghế giám đốc ngân hàng. Biết mình bị lừa, chị L. đã làm đơn tố cáo kẻ lừa đảo.

Ngoài chị L. còn 3 người nữa cũng đã trở thành nạn nhân của cặp đôi lừa đảo. Cáo buộc cho rằng Tuyết và Hòa đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của 4 người bị hại.

Trước khi diễn ra phiên xử, hai bị cáo đã phải điều trị bệnh tâm thần một thời gian. Phiên tòa ngày 13/3 đã phải tạm hoãn do bị cáo Hòa có đơn xin hoãn tòa với lý do đang trị bệnh.

Dùng bình trà đánh chết người vì không đòi được nợ

Công an tỉnh Bình Định đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố Lê Thanh Thủy về tội “giết người”.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, khoảng 11h30, ngày 15/12/2019, Lê Thanh Thủy (SN 1986, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) sau khi uống nhiều bia, rượu rủ ông Ngô Đông Đức ở cùng thôn đến nhà ông Bùi Cao Sơn (SN 1971, cùng trú ở xã Mỹ Hiệp) để đòi nợ. Sơn nợ của Thủy 1 triệu, của ông Đức 6 triệu.

Dùng bình trà đánh chết người vì không đòi được nợ

 Nghi phạm Lê Thanh Thủy

Trong quá trình đòi nợ, giữa 2 bên xảy ra cự cãi, ông Sơn kiên quyết không trả. Thủy cầm bình trà bằng sứ đánh mạnh vào vùng sau đầu của ông Sơn khiến nạn nhân ngã úp người xuống nền xi măng.

Thấy ông Sơn bất tỉnh, máu từ tai chảy ra, Thủy vội gọi xe đưa đi cấp cứu, song nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Minh Quang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN