Thứ năm, 28/03/2024 | 16:55
RSS

Đánh chết người tình hơn 25 tuổi rồi giả bị tai nạn giao thông

Thứ bảy, 14/03/2020, 10:30 (GMT+7)

Nạn nhân là bà N.T.T. (sinh năm 1965, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, An Giang) còn nghi phạm là Nguyễn Văn Óc (sinh năm 1990, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang).

Ngày 14/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho Zing biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Óc (sinh năm 1990, ngụ ấp Trung Châu, xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới) để điều tra làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân vụ án là bà Nguyễn Thị T. (55 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Kiến, H.Chợ Mới). Theo thông tin ban đầu, Óc và bà Th. có quan hệ tình cảm, sống với nhau như vợ chồng. 

Chiều 9/3, Óc đang uống rượu một mình tại nhà, thì bà T. về tới. Lúc này, vừa hết rượu, Óc liền đến tủ lấy tiền mua rượu để uống tiếp, nhưng thấy không có tiền, nên hỏi bà T. có lấy không? Bà T. nói không có lấy tiền Óc để dành, nên Óc và bà T. cự cãi, báo Một thế giới cho hay.

Đánh chết người tình hơn 25 tuổi rồi giả bị tai nạn giao thông
Ảnh minh họa

Sau đó, Óc dùng tay đánh liên tiếp vào mặt, làm bà T. té xuống sàn nhà, rồi tiếp tục dùng chân đá bà T. Khi thấy bà T. nằm bất động, Óc liền gọi người giúp đưa bà T. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Tháp cấp cứu.

Óc gọi điện thoại cho người thân của bà T. báo tin giả rằng bà này đã bị tai nạn giao thông đang được cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng đầu.

Khi đến nơi, gia đình bà T. thấy nạn nhân khó qua khỏi nên xin đưa về nhà lo hậu sự. Sau khi bà T. tử vong, người thân trình báo với cơ quan công an vì nghi ngờ đây là vụ án mạng.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN