Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:06
RSS

Tin tức pháp luật 27/4: Bắt quả tang 16 người sát phạt trên xới bạc

Thứ hai, 27/04/2020, 15:30 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 2 ngày 27/4: 16 người sát phạt trên xới bạc, kẻ giết người bị bắt sau 19 năm vượt ngục...

Ẩu đả khiến 6 người thương vong ở Hàm Tân, Bình Thuận

Chiều ngày 26-4, một nhóm thanh niên ngụ huyện Hàm Tân đang ngồi trong một lán trại thuộc địa bàn thôn 4, xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) thì bất ngờ có một nhóm thanh niên khác ở xã Tân Đức (huyện Hàm Tân) tìm đến để giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, giữa 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn rồi dùng cây gỗ đánh nhau. Vụ việc làm ông K. (thuộc nhóm người xã Tân Phúc) bị thương.

Ẩu đả khiến 6 người thương vong ở Hàm Tân, Bình Thuận

Hiện trường xảy ra vụ truy sát kinh hoàng. Ảnh cơ quan điều tra cung cấp

Sau khi xảy ra sự việc, nhóm người thuộc xã Tân Đức ra về thì nhóm của ông K. dùng xe ô tô đuổi theo để trả thù. Nhóm của ông K. đã dùng xe ô tô đâm thẳng vào xe máy của nhóm xã Tân Đức, sau đó tiếp tục lao vào ẩu đả.

Hậu quả vụ việc làm anh N.V.T.H. (SN 1992, ngụ thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân) tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác trong 2 nhóm này bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Đến sáng 27-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị liên quan vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, điều tra vụ ẩu đả giữa 2 nhóm người ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Được biết, 2 nhóm này đã có mâu thuẫn từ trước trong việc tranh chấp khu vực khai thác khoáng sản thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân.

Kẻ giết người bị bắt sau 19 năm vượt ngục

Theo hồ sơ, tháng 4/1996, Lý Quốc Bảo bị TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt án chung thân về tội Giết người và Sử dụng trái phép vụ khí quân dụng. Cuối năm 2001, trong khi thụ án tại trại giam Xuân Lộc, Bảo bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng sinh sống.

Trong lúc trốn truy nã, Bảo làm giấy tờ giả lấy tên Trần Văn Lượng, sinh năm 1981, đăng ký thường trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Gã sau đó lấy vợ và có hai con, mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại TP Sóc Trăng đến nay.

Kẻ giết người bị bắt sau 19 năm vượt ngục

Lý Quốc Bảo khi bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 27/4, Bảo (hiện 43 tuổi, ở Bình Thuận) bị lực lượng sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai) bắt giữ theo lệnh truy nã.

Tại cơ quan công an, Bảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

16 người sát phạt trên xới bạc

Thời gian gần đây, Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự Đà Nẵng) trinh sát và ghi nhận mỗi ngày có hàng chục người tập trung về ngôi nhà cấp 4 ở đường Đa Mặn (quận Ngũ Hành Sơn), với nghi vấn đánh bạc.

Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Nam Em.

Các con bạc bị bắt quả tang. Ảnh: Nam Em.

14h30 ngày 25/4, Cảnh sát chia thành nhiều mũi đột nhập vào căn nhà cấp 4, bắt quả tang 16 người đang tụ tập "sát phạt" đỏ đen bằng hình thức xóc đĩa và bầu cua. Hơn 110 triệu đồng bị thu giữ tại chiếu bạc.

Công an xác định Lâm Thanh Sơn (32 tuổi), Hồ Tấn Phát (29 tuổi), Nguyễn Văn Tây (28 tuổi) và Dương Đức Trường (23 tuổi, cùng trú Đà Nẵng) là những người trông coi, quản lý, cảnh giới và thu tiền xâu 100.000 đồng/giờ/người đến chơi.

Lúc bắt quả tang, tám con bạc đang trực tiếp tham gia gồm Trần Văn Nhị (32 tuổi), Trần Thị Liên (53 tuổi), Mai Quang Tường (32 tuổi), Phạm Văn Chín (32 tuổi), Nguyễn Phi Phi (28 tuổi), Trần Thị Xiếu (49 tuổi), Hồ Tấn Đạt (32 tuổi) và Đinh Minh Quốc (40 tuổi). Bốn người còn lại vừa có mặt tại xới bạc.

Ngày 26/4, Phòng cảnh sát hình sự (Công an thành phố Đà Nẵng) đã bàn giao hồ sơ cùng 16 nghi phạm cho công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN