Thứ sáu, 26/04/2024 | 15:06
RSS

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 25/5/2019

Thứ bảy, 25/05/2019, 16:37 (GMT+7)

Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 25/5/2019: 'Nổ' quen biết lãnh đạo công an để lừa đảo hơn 400 triệu; Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết,..

'Nổ' quen biết lãnh đạo công an để lừa đảo hơn 400 triệu

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 25/5/2019, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Nguyễn Ngọc Hải (42 tuổi, trú thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến cuối năm 2017, Hải tự giới thiệu với nhiều người dân rằng có mối quan hệ rộng và quen biết nhiều lãnh đạo trong ngành công an.

Từ đó, anh ta đã gặp một người đàn ông ở thị trấn Yên Cát và nói có khả năng xin cho con trai ông này vào ngành công an với giá 420 triệu đồng.

Nhận tiền xong Hải vẫn không thực hiện được lời hứa. Đến khi vụ việc vỡ lở, Hải không hoàn trả số tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hà Nội: Tăng nặng hình phạt kẻ giết người, đốt xác đêm 30 Tết

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 25/5/2019
Chân dung đối tượng Tỉnh. Ảnh: DNVN

TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Văn Tỉnh (SN 1967, trú tại xã Kim Lũ, Sóc Sơn, Hà Nội) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 10/12/2018, TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Trần Văn Tỉnh tù chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là tù chung thân.

Sau phiên sơ thẩm, người thân ông Trần Văn Trường (nạn nhân trong vụ án) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm. Giữ quyền công tố và không đồng tình với mức án tại cấp sơ thẩm, Viện KSND TP Hà Nội cũng kháng nghị tăng mức án đối với Trần Văn Tỉnh.

Đánh giá về vụ án, HĐXX phúc thẩm cho rằng, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại. Về kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội, cấp phúc thẩm cho rằng có căn cứ để chấp nhận bởi hành vi phạm tội của bị cáo thể hiện rõ sự côn đồ và đê hèn nên cần áp dụng hình phạt tương xứng mới đủ sức răn đe, phòng ngừa chung.

Từ những phân tích, đánh giá đưa ra, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã quyết định sửa một phần bản án sơ thẩm về mặt hình phạt, đồng thời quyết định tuyên phạt Trần Văn Tỉnh tử hình về tội “Giết người”; giữ nguyên mức án 3 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 9 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là tử hình.

Bị tố dâm ô con bạn, người đàn ông tới cơ quan công an đầu thú

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 25/5/2019
Tin tức pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay ngày 25/5/2019 là đối tượng dâm ô trẻ em đã đầu thú ở Long An. Ảnh: Dân Việt

Ngày 25/5, Công an huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Hải (34 tuổi, tỉnh Long An) về hành vi Dâm ô người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là bé H (11 tuổi, ngụ tỉnh Long An).

Tại cơ quan công an, Hải thừa nhận là bạn của mẹ bé H và được gia đình chị này cho ở nhờ tại căn nhà ở xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Trong quá trình sinh sống, Hải đi cạo mủ cao su ở ấp Đông Thành để kiếm sống.

Tối 18/5, Hải đi nhậu trở về. Khi vừa vào nhà, Hải phát hiện bé H đang nằm ngủ nên dùng tay sờ mó, đụng chạm vào bộ phận nhạy cảm của bé gái 11 tuổi. Khi bé gái thức giấc, Hải đi ra chỗ khác.

Gia đình bé H phát hiện con gái có dấu hiệu lạ nên gặng hỏi thì bé gái kể lại sự việc. Ngay sau đó gia đình đã đưa bé tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé gái dưới sự giám hộ của gia đình và trưng cầu giám định.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN