Thứ bảy, 27/04/2024 | 06:01
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 27/3: Hiếp dâm 'máy bay trong mộng' gã trai trẻ nhận kết đắng

Thứ tư, 27/03/2019, 11:04 (GMT+7)

Tin tức báo pháp luật 24h nóng nhất ngày 27/3 gồm những tin chính sau : Hiếp 'máy bay trong mộng' gã trai trẻ nhận kết đắng; Tên trộm vào nhà thấy phụ nữ là giở trò hiếp dâm; Xua đuổi khai thác cát trái phép, 1 người dân bị chém trọng thương.

Hiếp 'máy bay trong mộng' gã trai trẻ nhận kết đắng

Mới đây tin tức pháp luật 24h được biết, TAND TP. Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án hiếp dâm xảy ra tại quận 11 hồi tháng 7/2016.Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2015, Võ Chí Linh (SN 1993, Long An) đến Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam làm công nhân. Trong quá trình làm việc, Linh quen biết với bà Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1983) cũng làm công nhân ở đây.Linh nảy sinh tình cảm yêu đơn phương đối với bà Hương nhưng do chênh lệch tuổi tác, bà Hương không chấp nhận tình cảm, chỉ coi Linh như người em.

Khoảng 21h ngày 5/7/2016, Linh đến phòng trọ của bà Hương thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân tìm mọi cách để đưa bà Hương ra ngoài.Sau đó, Linh chở bà Hương đến bờ kè đường Võ Văn Kiệt nói chuyện rồi đi ăn đêm trên đường 3/2, quận 11.Đến khoảng 00h30 sáng 6/7/2016, bà nói Linh chở về nhà trọ nhưng Linh lại chở bà chạy thẳng vào một khách sạn tại phường 16, quận 11.

Đến ngày 7/7/2016, bức xúc vì cách cư xử tệ tại của Linh, bà Hương đến Công an phường 16, quận 11 trình báo sự việc và làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm.

Chiều 8/7/2016, Võ Chí Linh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Linh bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt 7 năm tù, gã kháng cáo xin được giảm án để sớm làm lại cuộc đời nhưng không được chấp thuận

Tên trộm vào nhà thấy phụ nữ là giở trò hiếp dâm

Chiều 26/3, TAND tỉnh Ninh Thuận mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trọng Khương (30 tuổi, ở xã Phước Thuận, H.Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm và trộm cắp tài sản

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 1 giờ ngày 7/1/2018, Khương đi bộ đến trước cửa nhà bà P.T.K (60 tuổi, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm), thấy không khóa cửa nên Khương bước vào trong nhà.

Lúc này bà K đang nằm ngủ, Khương cầm dao đánh thức bà K dậy, đe dọa và khống chế hiếp dâm bà K. nhưng thấy bà K đã già lại đang bị bệnh nên dừng lại rồi bỏ về nhà. Sau đó, bà K đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Cũng với ý định trộm cắp tài sản, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 18/1/2018, khi thấy nhà ông T.H.N (trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) không khóa cửa, Khương trèo qua hàng rào rồi đột nhập vào trong nhà lấy một chiếc điện thoại hiệu Samsung trị giá hơn 3 triệu đồng; đồng thời tìm chìa khóa mở cốp xe lấy 870.000 đồng. 

Số tiền trộm được Khương dùng để tiêu xài, còn điện thoại đưa cho em gái là N.T.K sử dụng.

Tin tức pháp luật 24h ngày 27/3: Hiếp dâm 'máy bay trong mộng' gã trai trẻ nhận kết đắng

Bị cáo Nguyễn Trọng Khương tại phiên xử phúc thẩm. Ảnh: Thanh Niên

Tiếp đó, vào khoảng 23 giờ ngày 21/1/2018, cũng với mục đích trộm cắp tài sản, khi thấy cửa bên hông nhà chị H.T.H (sinh năm 1988, trú tại phường Bảo An, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm) không khóa, Khương lẻn vào trong nhà. 

Lúc này, chị H và con nhỏ đang ngủ trên giường, Khương dùng dao đe dọa lấy 2 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, giật 1 chếc hoa tai của chị H.  Tiếp đó, Khương nổi dục vọng, khống chế hiếp dâm chị H. 

Khương tiếp tục lấy 1 điện thoại, tiền với tổng tài sản chiếm đoạt của chị H trên 7,8 triệu đồng.  Sau khi phạm tội, Khương tiếp tục đưa điện thoại và một số vàng cho em gái N.T.K sử dụng.

Sau sự việc, chị H lập tức trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm khẩn trương điều tra, khám nghiệm hiện trường và đưa chị H đi giám định thương tổn. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan công an đã bắt được Nguyễn Trọng Khương tại nhà riêng vào ngày 24/1/2018 cùng một số tang vật của vụ án.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã tuyên phạt Khương tổng cộng 18 năm tù về 3 tội hiếp dâm, trộm cắp tài sản và cướp tài sản. 

Đồng thời, xử phạt bị cáo N.T.K (em gái Khương) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo các Điều 323, Điều 51, Điều 65 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xua đuổi khai thác cát trái phép, 1 người dân bị chém trọng thương

Sáng nay (27.3), tin từ Công an phường Thủy Biều, TP.Huế, cơ quan này đang điều tra làm rõ vụ 1 người dân trên địa bàn bị nhóm đối tượng khai thác cát trái phép chém trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19h30 ngày 26.3, ông Hoàng Trọng Niệm (SN 1956, trú tổ dân phố 15, khu vực Trung Thượng, phường Thủy biều) cùng khoảng 8 người hàng xóm đi dọc bờ sông Hương đoạn qua địa bàn để ngăn chặn hoạt động khai thác cát trái phép.

Tin tức pháp luật 24h ngày 27/3: Hiếp dâm 'máy bay trong mộng' gã trai trẻ nhận kết đắng

Ông Hoàng Trọng Niệm bị chém trọng thương ở phần đầu. Ảnh người dân cung cấp. 

Sau khi phát hiện 2 thuyền đang hút cát trái phép gần bờ, ông Niệm cùng mọi người hô hoán, đẩy đuổi thì bị các đối tượng dưới thuyền cát tấn công bằng cách dùng đá ném lên bờ.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN