Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:33
RSS

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4: Hoãn phiên tòa xét xử Vũ 'nhôm'

Thứ hai, 22/04/2019, 11:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4: Hoãn phiên tòa xét xử Vũ 'nhôm'; Mất 1,5 tỷ đồng vì số tiền ảo 1,2 triệu USD; Băng nhóm Hải Phòng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' ở Đà Nẵng bị khởi tố.

Mất 1,5 tỷ đồng vì số tiền ảo 1,2 triệu USD

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo đơn tố giác của bà Phạm Thị Thêm, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh. 

Quá trình điều tra được biết, do tin tưởng đối tượng quen biết qua mạng xã hội Facebook xưng tên “James mark” gửi 1,2 triệu USD để giữ hộ, trả công 20% và phải đóng phí mới nhận được số tiền trên.

Từ ngày 15/5/2018 đến 28/5/2018, bà Phạm Thị Thêm đã nhiều lần chuyển với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng vào các tài khoản: 104868311694 tên Lý Thị Kim Anh mở tại Ngân hàng chi nhánh Ninh Thuận, Phòng giao dịch Phan Rang; tài khoản số 69110000319907 tên Trương Thị Ngọc Giàu mở tại Chi nhánh Đồng Tháp và tài khoản số 103000911700 tên Thạch Thị Út mở tại chi nhánh 5, Phòng giao dịch Đồng Khánh.

Qua xác minh được biết, Thạch Thị Út (SN 1988, HKTT ấp Ba So, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) và Trương Thị Ngọc Giàu (SN 1988, HKTT khóm 4, phường An Thạnh, TX Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), hiện nay, không sinh sống tại địa phương.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị Thạch Thị Út và Trương Thị Ngọc Giàu liên hệ cơ quan CSĐT - Công an TP Hồ Chí Minh), địa chỉ số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 TP Hồ Chí Minh gặp cán bộ thụ lý Lê Quốc Cường, số điện thoại 0868887001 để làm rõ vụ việc nêu trên.

Hoãn phiên tòa xét xử Vũ "nhôm" trong đại án Ngân hàng Đông Á

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4: Hoãn phiên tòa xét xử Vũ 'nhôm'
Hoãn phiên tòa xét xử Vũ "nhôm". Ảnh: NLĐ

Sáng 22/4, TAND Cấp cao tại TP HCM đưa Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79), Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) cùng 17 bị cáo ra xét xử trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) khiến ngân hàng này thiệt hại 3.608 tỉ đồng.

Tòa phúc thẩm triệu tập hơn 320 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, do nhiều bị cáo, một số nguyên đơn, luật sư và những người liên quan vắng mặt nên đại diện VKS đề nghị hoãn phiên tòa dời vào ngày khác.

Ngài ra, luật sư bào chữa cho bị cáo Vũ "nhôm", Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Đức Vinh có đơn xin hoãn phiên tòa. "Phiên tòa hôm nay vắng một số người liên quan và luật sư có đơn nên HĐXX cho hoãn phiên tòa", chủ tọa thông báo.

Băng nhóm Hải Phòng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' ở Đà Nẵng bị khởi tố

Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4: Hoãn phiên tòa xét xử Vũ 'nhôm'
Tin tức pháp luật 24h ngày 22/4 là khởi tố nhóm Hải Phòng cho vay với lãi suất 'cắt cổ' 

Ngày 22/4, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) cho biết liên quan đến một đường dây băng nhóm Hải Phòng hành nghề cho vay với lãi suất "cắt cổ", chuyên nhắm vào phụ nữ đơn thân trên địa bàn, công an quận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Theo đó, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Trung Công (cùng 31 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) bị khởi tố tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.

Theo hồ sơ công an, tháng 6/2018, Đức, Công đưa 4 đàn em là Mai Văn Tùng (37 tuổi), Trần Văn Nam (25 tuổi), Đào Hồng Quân, Đinh Quang Hoàn (cùng 29 tuổi) từ Hải Phòng vào Đà Nẵng, thuê căn nhà trên đường Nguyễn Xí (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) hành nghề cho vay nặng lãi.

Đức, Công cho in hàng ngàn tờ rơi, cardvisit quảng cáo cho vay không thế chấp, chủ yếu nhắm vào các phụ nữ hành nghề buôn bán, đơn thân nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn để dễ dàng bắt nạt, ép nợ, xiết nợ...

Mỗi lần băng nhóm này chỉ cho vay từ 5 - 10 triệu đồng khiến nhiều người cả tin nghĩ rằng tiền vay ít, dễ trả lãi, nhưng thực chất với mức lãi suất cắt cổ từ 15 - 25%/tháng, nhiều phụ nữ đã mắc ket trong vòng xoáy tín dụng đen mà băng nhóm này giăng ra.

Hằng ngày, Đức, Công cho đàn em đi thu nợ trả góp 200.000 đồng/ngày, đồng thời đe dọa những con nợ chưa kịp trả tiền.

Tháng 8/2018, sau khi củng cố chứng cứ, Công an Q.Liên Chiểu tiến hành kiểm tra, thu giữ nhiều giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay nặng lãi cùng một số máy tính để bàn.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN