Thứ bảy, 20/04/2024 | 09:34
RSS

Tin tức pháp luật 21/3 nóng nhất: Con rể chém mẹ vợ tử vong rồi tự vẫn

Thứ bảy, 21/03/2020, 10:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 7 ngày 21/3: Con rể chém mẹ vợ tử vong rồi tự vẫn, nam thanh niên 18 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp... là những tin tức nổi bật nhất trong ngày.

Con rể chém mẹ vợ tử vong rồi tự vẫn

Tin tức pháp luật chiều 18/3, bà Lê Thị Kia (56 tuổi) chở cháu ngoại đến nhà Nguyễn Văn Đúng (33 tuổi) ở xã Lê Trì, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để lấy đồ gửi lên Bình Dương cho con gái.

Đúng yêu cầu mẹ vợ phải gọi con gái là Nguyễn Thị Huệ (32 tuổi, vợ Đúng) về nhà. Bà Kia không đồng ý.

Con rể chém mẹ vợ tử vong rồi tự vẫn
Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp.

Đúng bất ngờ cầm búa chém mẹ vợ tử vong. Sau đó, tên này tục cầm búa chém con gái 11 tuổi. Nghe tiếng kêu cứu, chị ruột của Đúng chạy đến can ngăn nên cũng bị chém thương tích.

Sau khi gây án, Đúng uống thuốc diệt cỏ. Sáng hôm sau, anh ta tử vong tại bệnh viện. Con gái và chị gái của Đúng đang cấp cứu tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch.

Nam thanh niên 18 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ Nguyễn Đức Tú (18 tuổi, ở xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi Cướp tài sản.

Nam thanh niên 18 tuổi gây ra hàng loạt vụ cướp
Nguyễn Đức Tú. Ảnh: N. Tuấn.

Tối 25/2, chị N.T.T. đang đi trên đường Nguyễn Trãi, phường Hà Huy Tập (TP Vinh) bị một nam thanh niên giật túi xách. Trong túi có tổng tài sản trị giá 50 triệu đồng.

Sau nhiều ngày rà soát, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện Tú có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngày 18/3, cảnh sát bắt giữ nam thanh niên này để điều tra. Với chứng cứ của cảnh sát, Tú nhận là người gây ra vụ cướp trên đường Nguyễn Trãi cách đây gần một tháng.

Vợ chồng vay tiền tỷ rồi bỏ trốn

Công an Hà Nội vừa đề nghị truy tố vợ chồng Nguyễn Văn Mạnh và Nguyễn Thị Diệu Ly (cùng 30 tuổi, trú quận Hà Đông) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, với khung hình phạt tối đa 20 năm tù.

Tháng 4/2014, vợ chồng Ly nói họ trúng thầu một số công trình xây dựng lớn để vay tiền của người quen. Do tin tưởng kế hoạch làm ăn, nhiều người đã cho Ly và chồng mượn hơn 1 tỷ đồng.

Sau hơn 2 năm không lấy được tiền như đã hẹn, chủ nợ đi tìm thì phát hiện Mạnh và vợ không xây dựng các dự án như đã quảng cáo. Ngày 31/8/2017, vợ chồng Mạnh ly hôn và hứa sẽ trả đủ tiền nhưng sau đó chia nhau bỏ trốn. Tháng 9/2019, cả 2 bị công an truy nã.

Sau nửa năm truy tìm, cảnh sát lần lượt bắt giữ Mạnh và Ly. Quá trình điều tra, người nhà của nữ bị can đã trả được hơn 400 triệu cho bị hại.

Minh Quang (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN