Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:58
RSS

Tin tức pháp luật 15/4: Phạm nhân trốn khỏi trại giam Xuân Hà

Thứ tư, 15/04/2020, 14:51 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h nóng nhất hôm nay thứ 4 ngày 15/4: Giết thiếu nữ khi bị phát hiện trộm, giật điện thoại của công an ở chốt kiểm dịch...

Giết thiếu nữ khi bị phát hiện đang thực hiện hành đột nhập vào phòng trọ​

Tin tức pháp luật ngày 15/4: Bị phát hiện đột nhập vào phòng trọ lúc rạng sáng, Đậu Đức Mười, 31 tuổi, quê Nghệ An, đã đâm chết thiếu nữ 16 tuổi, lấy điện thoại tẩu thoát. Ngày 14/4, năm ngày sau khi gây án, Mười bị bắt tại TP Buôn Ma Thuột. Nghi can đang được di lý về Đồng Nai để điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Giết thiếu nữ khi bị phát hiện trộm

Mười bị bắt tại Đăk Lăk. Ảnh: Thái Hà

Theo điều tra, rạng sáng 9/4, Mười đột nhập nhà trọ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa với ý định trộm tài sản. Khi cạy cửa vào phòng Phạm Thị Bình Minh (16 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) thì bị phát hiện.

Tên trộm liền rút dao đâm cô gái hai nhát, cướp điện thoại rồi tẩu thoát. Nghe tiếng kêu cứu, người dân chạy lại đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng không qua khỏi. Trinh sát hình sự đã tỏa đi các tỉnh lân cận như Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu... truy tìm dấu vết hung thủ. Khi phát hiện Mười đang lẩn trốn ở Đăk Lăk, tổ trinh sát tiếp cận vây bắt. 

Mười có ba tiền án trộm cắp tài sản ra tù hôm 25/3. "Việc nghi can sống lang thang khiến công tác điều tra gặp nhiều khó khăn", điều tra viên cho biết.

Giật điện thoại của công an ở chốt kiểm dịch

Nguyễn Văn Quýnh (34 tuổi, ở Bắc Ninh) vừa bị tuyên phạt một năm tù sau 7 ngày giật điện thoại của cán bộ tổ kiểm soát Covid- 19, ném xuống đất. Quýnh bị xét xử về tội Chống người thi hành công vụ theo khoản 1 điều 330 Bộ luật hình sự 2015 .

Giật điện thoại của công an ở chốt kiểm dịch

Quýnh tại phiên toà hôm nay. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Theo cáo trạng, ngày 7/4, Quýnh ba lần không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy đi qua chốt kiểm soát phòng, chống Covid- 19 được lập tại khu vực sân bóng thôn Thiểm Xuyên. Dù bị nhắc nhở nhiều lần về việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch nhưng Quýnh cố tình không chấp hành, ngang nhiên thách thức, xúc phạm tổ công tác.

Do Quýnh có hành vi chống đối nên thượng úy Nguyễn Văn Đức (phó Công an xã Thụy Hòa) liền dùng điện thoại di động để ghi lại hành vi vi phạm. Thấy bị ghi hình, Tiến xông vào giật điện thoại của ông Đức, ném xuống đất. Giá trị màn hình điện thoại bị hư hỏng là hơn 4 triệu đồng.

Phạm nhân trốn khỏi trại giam

Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) đã truy nã Đinh Văn Duẫn, 23 tuổi, trú huyện Thạch Hà về tội Trốn khỏi nơi giam vào ngày 14/4.

Phạm nhân trốn khỏi trại giam

Hình của phạm nhân Duẫn dán trong thông báo truy nã. Ảnh: C.A

Theo hồ sơ, Duẫn bị TAND thị xã Hồng Lĩnh xử phạt 4 năm tù giam về tội Trộm cắp tài sản ngày 6/3/2019. Phạm nhân đang thụ án tại phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà, đóng ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên), đã chấp hành án được 1 năm 4 tháng, 13 ngày.

8h ngày 14/4, Duẫn cùng một số phạm nhân đi lao động tại các ruộng hoa màu trong xã Cẩm Sơn, thuộc quản lý của phân trại số 2. Anh ta sau đó đã bỏ trốn khỏi khu vực trên. Theo mô tả, Duẫn cao 1,7 m, sống mũi lõm, có nốt ruồi cách 0,5 cm sau cánh mũi trái.

Trại giam Xuân Hà đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Xuyên cử nhiều lực lượng truy bắt Duẫn.

Quân Nguyễn (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN