Thứ tư, 24/04/2024 | 15:55
RSS

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/2/2019

Thứ hai, 25/02/2019, 10:25 (GMT+7)

Tin tức giải trí 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/2/2019 - Cập nhật Tin Tức Giải Trí 24h qua tin tức scandal người nổi tiếng bí mật đằng sau hậu trường showbiz

Song Joong Ki không đeo nhẫn cưới sau khi phủ nhận tin đồn ly hôn


Xuất hiện tại sân bay, Song Joong Ki thoải mái tươi cười chào phóng viên. Dù vậy, nam diễn viên không đeo nhẫn cưới trên tay.
Ngày 24/2, Song Joong Ki xuất hiện tại sân bay quốc tế Incheon Hàn Quốc để lên đường sang Brunei. Anh và đoàn làm phim sẽ quay ngoại cảnh của bộ phim Asadal Chronicles tại đó.

Đây là bom tấn truyền hình rất được mong chờ với sự góp mặt hàng loạt ngôi sao đình đám xứ kim chi như Jang Dong Gun, Kim Ji Won và Kim Ok Bin.

Song Joong Ki xuất hiện vui vẻ tại sân bay Hàn Quốc để ra nước ngoài công tác.


Lần đầu xuất hiện trước ống kính phóng viên sau khi tin anh cùng bà xã Song Hye Kyo chia tay bị lan truyền rầm rộ, Song Joong Ki thể hiện thái độ thoải mái, tự nhiên. Tuy nhiên, nam diễn viên cũng không đeo nhẫn cưới trên tay.

Trước đó tin tức scandal cho hay, công ty của cặp đôi Song - Song đã lên tiếng phủ nhận tin hai ngôi sao đã ly hôn: "Tin đồn không đúng sự thật. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thêm". 

Song Joong Ki và Song Hye Kyo làm đám cưới vào tháng 10/2017. Ngay lập tức họ trở thành cặp sao quyền lực tại làng giải trí Hàn Quốc. Vì vậy, mọi động thái trong cuộc sống của họ đều bị chú ý.

Thời gian qua, Song Hye Kyo không đeo nhẫn cưới khi tham gia hoạt động công khai, ngoài ra cô còn xóa một số ảnh ở Instagram. Do đó, truyền thông Trung Quốc cho rằng cả hai trục trặc trong hôn nhân.

Tin đồn này lan rộng và khiến Song Hye Kyo khó chịu đến mức khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân của cô.

Tuy nhiên, mới đây Song Hye Kyo cho biết sắp tới cô sẽ không nhận thêm bộ phim cho tới hết năm 2019 để chăm sóc cho cuộc sống hôn nhân. Song Joong Ki sau khi quay xong ngoại cảnh của Asadal Chronicles cũng sẽ về cùng vợ.

Ngoài ra, người hâm mộ của hai ngôi sao đang tổ chức các lễ kỷ niệm mừng 3 năm ngày ra mắt bộ phim Hậu duệ mặt trời. Bộ phim gây bão khắp châu Á với rating (tỷ lệ người xem) trung bình là 26,3%, trong đó tập cuối cùng có thành tích cao nhất (35.3%).

Đây là bộ phim se duyên cho cặp đôi Song Joong Ki và Song Hye Kyo.

Bất ngờ nhan sắc người vợ "bí mật" ít người biết của danh hài Hoài Linh

Hiếm hoi lắm mới thấy bức hình của bà xã Hoài Linh, hé lộ cuộc sống riêng tư ít biết của danh hài.

Nhắc đến Hoài Linh, người ta thường nói về một danh hài nổi tiếng ở cả hải ngoại lẫn trong nước, về nhà thờ Tổ nghề cả trăm tỷ đồng dành dụm để cất công xây dựng. Người ta nhắc đến thói quen mộc mạc với quần áo bà ba nông dân, đi đôi dép tổ ong của Hoài Linh và những nỗ lực vươn lên từ gian khó.

Ít ai thấy Hoài Linh nhắc đến chuyện riêng tư tình cảm, nhất là người vợ của ông. Thế nên dễ hiểu vì sao bức ảnh hiếm hoi công chúng được biết về nhan sắc của người vợ ấy lại khiến nhiều người trầm trồ. Dung nhan bà xã Hoài Linh xinh đẹp không thua kém những người đẹp trong showbiz.

Bức ảnh hiếm hoi và duy nhất tiết lộ bà xã Hoài Linh được chụp trong đám cưới năm 1996. Khi đó tiệc cưới không được tiết lộ rộng rãi, chỉ ít người bạn thân thiết tới dự. Năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh vợ sang chung sống tại phố Garden Grove, California. 

Được biết, đám cưới tổ chức khi Hoài Linh mới 29 tuổi. Vợ Hoài Linh tên là Thanh Hương. Danh hài từng tiết lộ, đám cưới của anh do nghệ sĩ Ngọc Giàu làm chủ hôn: "Đó là năm 1996, tôi về cưới một người vợ ở Bến Tre, cô ấy thương tôi hết mực".

Trong một lần nói chuyện điện thoại, người em trai của Hoài Linh là Dương Triệu Vũ khi gọi điện facetime với cha mình đã vô tình để lộ một bức hình chụp ảnh cưới vợ chồng Hoài Linh. 

Hoài Linh bên cạnh cô dâu Thanh Hương.


Tâm sự về vợ mình, trước đây Hoài Linh từng cho biết: “Vợ tôi không làm nghệ thuật nhưng cô ấy có sự thông cảm lớn với chồng. Tôi đi hoài nhưng cô ấy không ghen vì cô ấy biết tôi từ trước đến giờ không có tính trăng hoa.

Vợ tôi quán xuyến là chủ yếu chứ tôi không có thời gian chăm sóc gia đình. Cô ấy quyết định theo tôi về Việt Nam để được gần nhau dù phải làm lại từ đầu. Trong cuộc sống gia đình, cứ thương nhau, yêu nhau là sẽ vượt qua tất cả sóng gió. Tôi may mắn có đời sống tình cảm tương đối bình ổn, nhẹ nhàng".

Bất ngờ nhan sắc người vợ 'bí mật' ít người biết của danh hài Hoài Linh
Bức ảnh quá khứ Hoài Linh ngày còn trẻ
Hiếm hoi lắm Hoài Linh mới tiết lộ anh đã có vợ và con. Người con trai tính đến thời điểm hiện tại được Hoài Linh công khai với công chúng là Võ Lê Thành Vinh hiện làm việc cho hãng hàng không của Mỹ. Bên cạnh đó, nam danh hài thường nhận con nuôi hoạt động trong môi trường nghệ thuật.

Công Phượng được chào đón tại Hàn Quốc bằng bài hit của Sơn Tùng

Bài hit "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng đã được dùng làm nhạc nền khi Công Phượng ra mắt CĐV Hàn Quốc.

Sau khi đầu quân vào CLB Incheon United, mới đây, Công Phượng đã có buổi ra mắt chính thức trước đông đảo cổ động viên Hàn Quốc.

Đáng chú ý, ngay khi MC vừa giới thiệu tên Công Phượng, bài hit “Chúng ta không ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng cũng được vang lên và được dùng làm nhạc nền trong lúc chàng tiền đạo xứ Nghệ tiến lên sân khấu.

Đoạn clip này được chính CLB Incheon United chia sẻ và nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ quê nhà.

Với cộng đồng fan Sơn Tùng, đây là niềm vinh dự cũng như tự hào khi bài hit của thần tượng được lựa chọn trong một sự kiện quan trọng của chàng cầu thủ hot nhất tuyển Việt Nam

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên nhạc Sơn Tùng vang lên tại sự kiện thể thao. Trước đó, tại Sea Games 29 được diễn ra ở Kuala Lumpur, ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” cũng từng được BTC phát liên tục ở những vòng thi có VĐV Việt Nam.
Ca khúc “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng từng trở thành hiện tượng gây bão mạng xã hội năm 2016, khi nhanh chóng đạt 3 triệu lượt xem chỉ sau 24 tiếng ra mắt.

Tuy vậy, bài hit do Sơn Tùng sáng tác, thể hiện cũng vướng không ít tranh cãi khi bị tố giống ca khúc “We don’t talk anymore” của Charlie Puth. Dù vậy, đây vẫn là một bài hit thành công gắn liền tên tuổi của Sơn Tùng. Hiện, MV bài hát này đã chạm mốc 147 triệu lượt xem trên YouTube.

Phim siêu anh hùng 'Black Panther' viết lại lịch sử Oscar
"Black Panther" (Chiến binh báo đen) giúp Marvel lần đầu tiên được ghi danh trong lịch sử giải Oscar danh giá.

Khi danh sách đề cử Oscar được công bố cách đây hơn 1 tháng nó đã lập tức gây xôn xao khi bộ phim siêu anh hùng "Black Panther" (Chiến binh báo đen) nhận tới 7 đề cử, trong đó có hạng mục Phim hay nhất.

Điều đáng nói đây là lần đầu tiên phim siêu anh hùng của Marvel, vốn xưa nay vốn bị dè bỉu chỉ là dòng phim thương mại kiếm tiền là chính còn vô giá trị về nghệ thuật, lại giành những đề cử quan trọng của Viện hàn lâm vốn xưa nay được coi là sân chơi của các phim nghệ thuật.

 Ngay khi ra rạp tháng 2 năm ngoái, 'Black Panther' đã tạo nên cú nổ lớn ngoài phòng vé với doanh thu đến nay hơn 1,3 tỷ USD và được giới phê bình ca ngợi hết lời. Nhưng không ai nghĩ nó sẽ nhận nhiều đề cử Oscar đến thế. Và tại lễ trao giải Oscar 2109 diễn ra sáng 25/2 (giờ Việt Nam), "Black Panther" thậm chí còn đi xa hơn khi nhận 2 giải đầu tiên cho Thiết kế phục trang và Thiết kế sản xuất, làm nên lịch sử cho Marvel. 

Kết quả Oscar 2019(cập nhật)
 

Phim hay nhất

“Black Panther” 
“A Star Is Born” 
“Roma”
“The Favourite”
“Vice”
“Bohemian Rhapsody”
“Green Book”
“BlacKkKlansman”

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất
Glenn Close, “The Wife”
Lady Gaga, “A Star Is Born” 
Yalitza Aparicio, “Roma”
Olivia Colman, “The Favourite”
Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?”

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Christian Bale, “Vice”
Bradley Cooper, “A Star Is Born”
Viggo Mortensen, “Green Book” 
Willem Dafoe, “At Eternity’s Gate”
Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Amy Adams, “Vice”
Marina de Tavira, “Roma”
Regina King, “If Beale Street Could Talk” 
Emma Stone, “The Favourite” 
Rachel Weisz, “The Favourite” 

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Mahershala Ali, “Green Book”
Adam Driver, “BlacKkKlansman”
Sam Elliott, “A Star Is Born”
Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?”
Sam Rockwell, “Vice”


Đạo diễn xuất sắc nhất
Spike Lee, “BlacKkKlansman”
Pawel Pawlikowski, “Cold War”
Yorgos Lanthimos, “The Favourite” 
Alfonso Cuarón, “Roma”
Adam McKay, “Vice”

Kịch bản gốc xuất sắc nhất
“First Reformed”
“Green Book”
“Roma”
“The Favourite”
“Vice” 

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất
“The Ballad of Buster Scruggs”
“BlacKkKlansman”
“Can You Ever Forgive Me?”
“If Beale Street Could Talk”
“A Star Is Born”

Quay phim xuất sắc nhất
“Cold War”
“The Favourite”
“Never Look Away”
“Roma”
“A Star Is Born” 

Phim hoạt hình xuất sắc nhất
“Incredibles 2” 
“Spider-Man: Into the Spider-Verse”
“Mirai”
“Ralph Breaks the Internet”
“Isle Of Dogs”

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất 
“Capernaum”
“Cold War” 
“Never Look Away”
“Roma”
“Shoplifters”

Ca khúc trong phim xuất sắc nhất 
“All The Stars” ― “Black Panther”
“I’ll Fight” ― “RBG”
“Shallow” ― “A Star Is Born”
“The Place Where Lost Things Go” ― “Mary Poppins Returns”
“When A Cowboy Trades His Spurs For Wings” ― “The Ballad of Buster Scruggs”
  
Kỹ xảo xuất sắc nhất
“Avengers: Infinity War”
“Christopher Robin”
“First Man”
“Ready Player One”
“Solo: A Star Wars Story”  

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất
Black Panther 
The Favourite
Mary Poppins Returns
Mary Queen of Scots
The Ballad of Buster Scruggs

Thiết kế sản xuất sắc nhất
Black Panther
The Favourite

Mary Poppins Returns
First Man
Roma

Biên tập phim xuất sắc nhất
Bohemian Rhapsody
BlacKkKlansman

The Favoruite
Green Book 
Vice

Người mẫu Việt Nam đăng quang Mr. International 2019

Trịnh Bảo đã đạt được ý nguyện “lặp lại lịch sử” của Nam vương Tiến Đoàn, xuất sắc đăng quang ngôi vị Nam vương Quốc tế 2019 trong đêm chung kết tại thủ đô Manila, Phillipines.

Sau hiện tượng Tiến Đoàn trở thành Nam vương Mr. International 2008, đúng 10 năm sau Việt Nam mới có đại diện đăng quang ngôi vị cao nhất của một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới dành cho nam giới này.

Chiến thắng của Trịnh Bảo ấn tượng với giây phút cuối cùng sau khi xướng tên anh giành ngôi vị Nam vương, các thí sinh khác đã vây lấy Trịnh Bảo và không ngừng tung anh lên không trung để chúc mừng. 

‘Ngôi sao danh vọng’ Trịnh Bảo đăng quang Mr International 2019.

Đêm chung kết Mr. International 2019 diễn ra trong gần 3 tiếng đồng hồ tối 24/2, với sự tranh tài của 39 mỹ nam đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Các thí sinh trải qua các phần thi trình diễn trang phục dân tộc, trang phục truyền thống của Phillipines, bikini, vest và ứng xử. Với phong thái tự tin, thần thái rạng rỡ, thân hình chuẩn mực, gương mặt nam tính, sự xuất hiện của Trịnh Bảo luôn cuốn hút ở mỗi phần thi. Á vương của cuộc thi là các đại diện đến từ Venezuela và Hong Kong.

Trước đó, trong suốt 1 tuần dự thi, ngay từ đầu “Ngôi sao danh vọng” Trịnh Bảo đã là một trong những gương mặt sáng giá, được chuyên trang sắc đẹp Misosology đánh giá cao, luôn giữ vị trí top 5.


Đến trước giờ chung kết, vị trí của Trịnh Bảo đã được Misosology xếp thứ hạng cao nhất qua những ấn tượng của anh đã thể hiện tại cuộc thi, được dự đoán sẽ giành ngôi vị Nam vương. Anh cũng lọt top 10 trang phục dân tộc đẹp nhất với trang phục có ý tưởng độc đáo từ hình ảnh cánh chim bồ câu mang thông điệp hoà bình đang sải cánh.

Chuyên gia đào tạo Phúc Nguyễn bày tỏ: “Trịnh Bảo là nhân tố mà chúng tôi đã tìm kiếm, lựa chọn rất kỹ lưỡng và đặt nhiều niềm tin. Khi chọn thí sinh đi dự thi Quốc tế, một trong những yếu tố mà chúng tôi quan tâm đặc biệt chính là sự quyết tâm, quyết liệt trong tinh thần của các thí sinh khi đi thi. Bởi, bước vào bất kỳ một “cuộc chiến” nào, bạn có thành công hay không điều đầu tiên chính là sự quyết tâm. Trước đây, khi chọn Phương Khánh tham gia Hoa hậu Trái đất 2018, chúng tôi cũng chú ý đến sự quyết tâm của cô ấy đầu tiên. Đây chính là sức mạnh để các ứng viên có thể chiến thắng mọi khó khăn vươn lên toả sáng tại cuộc thi”.         

Xúc động với chiến thắng, Trịnh Bảo chia sẻ: “Tôi thấy vỡ oà trong hạnh phúc, không diễn tả thành lời, không thể nói hết được trong lúc này. Đặc biệt là khi được các thí sinh đồng loạt tung tôi lên chúc mừng chiến thắng, tôi cảm nhận được sự yêu mến của họ dành cho mình. Tôi tự hào vì mình đã được họ ủng hộ, cổ vũ nồng nhiệt như vậy. Tôi thực sự tự hào khi đem về chiến thắng cho Việt Nam, và chiến thắng ấy được bạn bè Quốc tế hết sức trân trọng”.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN