Thứ sáu, 19/04/2024 | 15:32
RSS

Tin tức bóng đá ngày 8/7/2020: Đội bóng của Văn Hậu đạt doanh thu hơn 100 tỷ

Thứ tư, 08/07/2020, 06:58 (GMT+7)

Đội bóng của Văn Hậu đạt doanh thu hơn 100 tỷ; HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ mục tiêu của Sài Gòn FC...là những tin tức bóng đá ngày 8/7/2020.

Đội bóng của Văn Hậu đoạt doanh thu hơn 100 tỷ

Chiến lược của Heerenveen nhiều năm qua là tuyển chọn, đào tạo tài năng trẻ và bán lại cho các CLB khác để kiếm lời. Mùa Hè 2020, đội bóng này thu về những khoản tiền đáng kể từ thị trường chuyển nhượng.

Cụ thể, tổng doanh thu từ 3 trường hợp Sven Botman, Hakim Ziyech và Jordy Bruijn là 2,5 triệu euro. Sự khôn ngoan sắp giúp Heerenveen kiếm thêm 1,5 triệu euro nữa. Vào năm 2018 khi bán hậu vệ Denzel Dumfries cho PSV Eindhoven, đội chủ sân Abe Lenstra có cài vào điều khoản chia 10% giá trị trong lần chuyển nhượng tiếp theo.

Đội bóng của Văn Hậu đạt doanh thu hơn 100 tỷ
Đội bóng của Văn Hậu đạt doanh thu hơn 100 tỷ

Hiện Denzel Dumfries đang tiến gần đến việc gia nhập một CLB tại Serie A. Trị giá của thương vụ là 15 triệu euro và 1,5 triệu trong số đó sẽ chảy vào tài khoản của Heerenveen. Mức doanh thu 4 triệu euro (khoảng 104 tỷ đồng) quả là một con số vô cùng ấn tượng nhất là khi  Heerenveen vẫn chưa thực sự bán đi ngôi sao nào.

Son Heung-min và Lloris xô xát

Khi hiệp 1 trận đấu giữa Totelham và Everton khép lại, Son Heung-min đang tiến về phía đường hầm thì thủ môn Lloris đuổi theo và quát mắng người đồng đội. Cầu thủ người Hàn Quốc cũng không phải dạng vừa lập tức đáp trả thậm chí như muốn lao vào đánh nhau với đội trưởng của mình.

Rất may không có ẩu đả xảy ra khi các đồng đội tại Tottenham đã kịp thời ngăn cản hai cầu thủ này lại. Sự việc kể trên diễn ra ngay trước mắt HLV Jose Mourinho song chiến lược gia bóng đá người Bồ Đào Nhà không phản ứng gì.

HLV Vũ Tiến Thành tiết lộ mục tiêu của Sài Gòn FC

Sau chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội Sài Gòn FC tiếp tục gây dấu ấn khi đánh bại Hải Phòng ngay trên sân đối phương ở vòng 8 V.League

Phát biểu sau trận, HLV Vũ Tiến Thành nói: "Thể thức thi đấu mới của V-League rất khắc nghiệt, với chúng tôi trận nào cũng như trận chung kết. Theo tính toán của tôi, để lọt vào nhóm tám đội mạnh nhất sau giai đoạn một cần 19 điểm. Chúng tôi thiếu 3 điểm nữa.

Nhiều người nói Sài Gòn đá không đẹp, nhưng tôi lại thấy các cầu thủ đá đẹp. Đội không chơi bóng dài nữa mà triển khai nhịp nhàng từ dưới lên. Còn chuyện đá phòng ngự là bình thường. Trước các đội mạnh như TP HCM, Hà Nội hay khát điểm như Hải Phòng, việc ào lên tấn công sẽ dễ bị phản đòn".

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN