Thứ năm, 25/04/2024 | 22:34
RSS

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 14/8/2019

Thứ tư, 14/08/2019, 09:37 (GMT+7)

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 4 ngày 14/8/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước.

Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, nhiệt độ Hà Nội ngày 14/8 trên 38 độ C

Những ngày giữa tháng 8, Trung Bộ nắng nóng vẫn kéo dài trong khi đó Bắc Bộ nắng nóng gay gắt hiếm gặp.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 14/8/2019

( ảnh minh họa)

Ngày 13/8 theo như tin tức thời sự được biết tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ lại gia tăng lên tới 38,5 độ C. Đây là một trong hai giá trị nhiệt tháng 8 cao nhất ghi nhận được trong vòng 15 năm qua. Dự báo hôm nay (14/8), nắng nóng gay gắt sẽ tiếp diễn tại Hà Nội với nhiệt độ khu vực trung tâm có thể trên 38 độ.

Không chỉ Hà Nội, hầu khắp Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Bắc Bộ khả năng sẽ nắng nóng nốt hôm nay và ngày 15/8, còn Trung Bộ đợt nắng nóng này sẽ kéo dài hơn, ít nhất là 1 tuần tới.

Bộ GTVT yêu cầu chống gian lận trong sát hạch giấy phép lái xe

Bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Bộ GTVT cho biết, qua thanh tra cho thấy, công tác đào tạo, sát hạch, cấp  giấy phép lái xe được các địa phương thực hiện cơ bản theo quy định. Tuy nhiên, tại một số Sở GTVT, công tác tổ chức đào tạo, giáo vụ của các cơ sở đào tạo lái xe chưa thực chất, sổ sách quản lý đào tạo còn hình thức. Một số cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe còn có vi phạm, bị xử lý.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ GTVT yêu cầu các Sở GTVT đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra các cơ sở đào tạo lái xe, trung tâm sát hạch lái xe. Hội đồng sát hạch giám sát chặt quá trình thi sát hạch để ngăn chặn các hành vi gian lận. 

Các hồ đập cạn kiệt do hạn hán

Tại Quảng Trị, nắng nóng kéo dài suốt hơn 2 tháng qua khiến mực nước tại các hồ đập đang dần cạn kiệt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp.

( ảnh minh họa)

Các hồ đập hiện chỉ còn ở mức 1-6% dung tích thiết kế. Khoảng trên 7.000 ha lúa và cây trồng bị thiếu nước tưới. Sông Vĩnh Phước, nơi cung cấp nước sinh hoạt cho gần 30.000 hộ dân ở thành phố Đông Hà chỉ cầm cự khoảng một đến hai ngày nữa là sẽ cạn. Các ngành chức năng đang triển khai nhiều giải pháp chống hạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN