Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:00
RSS

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 10/9/2019

Thứ ba, 10/09/2019, 09:29 (GMT+7)

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong thứ 3 ngày 10/9/2019, tin thời sự mới nhất trong ngày, Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước.

Cảnh báo mưa lớn ở trung du, vùng núi Bắc Bộ

Tin tức thời sự 10/9: Đêm qua (9/9), nhiều tỉnh, thành Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, một số nơi ở Lai Châu, Hà Giang, Thái Nguyên có mưa rất to trên 100mm.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong ngày 10/9/2019

Dự báo trong ngày và đêm nay (10/9), mưa giông tiếp diễn trên diện rộng ở Bắc Bộ. Trong đó các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm trong 24 giờ, có nơi trên 120mm.

Đợt mưa này sẽ kéo dài đến ngày 12/9. Thời gian mưa nhiều tập trung vào chiều tối và đêm. Đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn giông. Riêng vùng núi, mưa lớn có thể gây lũ quét, sạt lở đất cục bộ.

Cá nuôi ở Hà Tĩnh chết hàng loạt

Tại 2 xã Thạch Sơn và Thạch Đỉnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hàng tấn cá nuôi trong lồng bè bất ngờ bị chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

Tại xã Thạch Sơn, khoảng 230 ô lồng cá bị chết hàng loạt. Ở xã Thạch Đỉnh, cá nuôi lồng bè của khoảng 8 hộ dân cũng bị chết. Thiệt hại ước tính gần 100 tấn cá, tương đương hàng chục tỷ đồng.

Các mẫu cá, mẫu nước đã được xét nghiệm, phân tích và quan trắc môi trường để làm rõ nguyên nhân. Chính quyền khuyến cáo người dân không bán hoặc dùng cá chết làm thức ăn; không vứt cá chết ra ngoài môi trường.

Năm 2020, Hà Nội sẽ mở thêm từ 25 - 30 tuyến xe bus

TP Hà Nội sẽ mở thêm từ 25 - 30 tuyến xe bus vào năm 2020 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách công cộng.

Tin tức 24h thời sự nóng nhất, mới nhất trong hôm nay ngày 10/9/2019

Các tuyến bus sẽ được kết nối với tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và các tuyến bus nhanh BRT. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ có phương án cho các điểm trông giữ xe đạp, xe máy gần các nhà ga, nhà chờ xe bus. Người dân sẽ thuận tiện hơn để sử dụng các phương tiện công cộng.

Theo kế hoạch, năm 2020, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ vận chuyển hành khách công cộng đạt 20 - 25%.

Trang Luv (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN