Thứ ba, 23/04/2024 | 21:23
RSS

Tin sáng (29/12): Lép vế trước bóng đá Việt Nam, HLV Trung Quốc vẫn nói cứng

Thứ ba, 29/12/2020, 10:02 (GMT+7)

Lép vế trước bóng đá Việt Nam, HLV Trung Quốc vẫn nói cứng; Cristiano Ronaldo tiết lộ bí quyết giữ phong độ cao; Lionel Messi chưa hết sốc vì cái chết của Diego Maradona.

Lép vế trước bóng đá Việt Nam HLV Trung Quốc vẫn nói cứng

Vài năm gần đây, bóng đá Trung Quốc sa sút thấy rõ ở nhiều cấp độ khác nhau. Trong khi đó, bóng đá Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo lại gặt hái được nhiều thành công đầy ấn tượng. Thậm chí, trong một trận đấu trực tiếp ở cấp độ trẻ giữa hai đội, Việt Nam đã thắng thuyết phục Trung Quốc ngay trên sân khách.

HLV Trung Quốc
Trung Quốc lép vế so với Việt Nam trong thời gian gần đây

Tuy nhiên, theo tờ Sina của Trung Quốc, HLV Cheng Yaodong của ĐT U20 Trung Quốc lại có quan điểm không thừa nhận bước tiến của bóng đá Việt Nam. Bài viết vừa được đăng tải với tiêu đề: "Tuyển Việt Nam vẫn chưa phải là đối thủ của ĐTQG Trung Quốc. HLV Cheng Yaodong thẳng thừng cho rằng bóng đá Việt Nam vẫn chỉ là đội tân binh ở châu Á".

Nội dung bài viết có đoạn: "Ở VCK U23 châu Á 2018, Việt Nam đã giành ngôi á quân và cả đất nước Việt Nam đã ăn mừng. Nhiều người hâm mộ cho rằng bóng đá Việt Nam sẽ trở thành đối thủ rất đáng gờm với bóng đá Trung Quốc.

Tuy nhiên, trong mắt HLV đội U20 Trung Quốc Cheng Yaodong, Việt Nam vẫn chỉ là đội tân binh ở châu Á và không thể đe dọa ĐT Trung Quốc trong tương lai gần. Trước đây, nếu các đội tuyển của Trung Quốc chạm trán Việt Nam, người hâm mộ sẽ đặt ra câu hỏi rằng chúng ta sẽ thắng họ bao nhiêu trận và thắng như thế nào.

Thế nhưng gần đây, nhiều người coi bóng đá Việt Nam là mối đe dọa với bóng đá Trung Quốc và cho rằng ĐTQG Trung Quốc có thể sẽ bị đánh bại nếu đối đầu với ĐTQG Việt Nam. Nhiều ý kiến cũng cho rằng bóng đá trẻ trong đó có U20 Trung Quốc sẽ phải lo lắng bởi mối đe dọa đến từ đối thủ Việt Nam, nhưng HLV Cheng Yaodong cho rằng đây là nhận định thiếu cơ sở. Ông cũng hy vọng rằng trong thời gian tới nếu chạm trán Việt Nam, ông sẽ cùng các học trò giành kết quả tốt để mang lại niềm vui cho người hâm mộ".

Cristiano Ronaldo tiết lộ bí quyết giữ phong độ cao

Trả lời phỏng vấn sau khi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 21 trong lễ trao giải Globe Soccer Awards tại Dubai, Cris Ronaldo đã hé lộ một trong những bí quyết chẳng giống ai giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao. Cụ thể, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thói quen vào phòng massage để phục hồi thể lực vào 2 giờ sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người đang ngon giấc.

Ronaldo
Ronaldo có bí quyết duy trì phong độ rất đặc biệt

Lionel Messi chưa hết sốc vì cái chết của Diego Maradona

Trả lời phỏng vấn trên La Sexta, Messi cho hay biết tin Cậu bé vàng qua đời thông qua cha đẻ đồng thời là người đại diện của mình, ông Jorge Messi. El Pulga cho hay vẫn sốc vì cái chết của Diego Maradona vì “không ai tin điều này có thể xảy ra”.

Messi
Messi vẫn sốc vì sự ra đi của Messi

Báo Tây Ban Nha khen ngợi HLV Zinedine Zidane

Theo Marca, HLV Zidane đã có quyết định chính xác khi đẩy bộ 3 Ceballos, Bale và James Rodriguez rời Bernabeu. Nguồn tin này nhận định rằng sau một thời gian gây ấn tượng ở Arsenal và Everton, Ceballos và James Rodriguez đang đánh mất mình còn Bale vẫn chưa chứng tỏ được gì từ khi trở lại Tottenham.

HLV Zidane
HLV Zidane có lý khi đẩy đi một số cầu thủ mất phong độ

Juve nói không với Mesut Ozil

Theo tiết lộ của TuttoSport, Arsenal đã đề xuất để Mesut Ozil tới Juventus theo bản hợp đồng cho mượn trong tháng 1/2021. Pháo thủ chấp nhận chi trả một nửa khoản lương cho ngôi sao người Đức. Tuy nhiên, Nhà ĐKVĐ Serie A đã từ chối vì không hứng thú với lời mời này. Đại diện của Ozil, ông Erkut Sogut hiện cũng đang liên hệ với nhiều đội bóng khác.  

Ozil
Ozil đang là người thừa tại Arsenal

Anh Nguyễn
Theo Dân Việt