Thứ năm, 25/04/2024 | 15:39
RSS

Tin mới nhất vụ lái xe Lexus trộm cắp tài sản tại trụ sở công quyền

Thứ sáu, 12/07/2019, 21:03 (GMT+7)

Đối tượng thường xuyên điều khiển xe sang Lexus đi thăm dò các trụ sở nhà nước trên địa bàn một số tỉnh, và tìm cách phá khóa, đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Bắc Giang: Khởi tố tổng giám đốc lái xe Lexus trộm cắp tài sản Phạm Văn Khoa bị cơ quan chức năng bắt quả tang khi đang "hành nghề"

Chiều 12/7, thông tin từ Công an tỉnh huyện Yên Thế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Khoa (50 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản

Theo tài liệu điều tra, cuối năm 2018, đối tượng thường xuyên điều khiển xe ô tô Lexus mang BKS: 29A - 701.51 đi thăm dò các trụ sở nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, tìm cách đột nhập để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Tại Bắc Giang, đối tượng này đã đột nhập vào nhiều trụ sở tại các huyện Yên Thế, Việt Yên, Lạng Giang,… và lấy đi nhiều vật dụng có giá trị, ước tính giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Cụ thể, Khoa đã đột nhập vào 7 phòng làm việc ở trụ sở huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trộm cắp tài sản với trị giá trên 50 triệu đồng.

Đến ngày 1/7, khi Khoa đang đột nhập vào Tỉnh ủy Lào Cai lấy trộm tài sản trị giá hơn 100 triệu đồng tại trụ sở Thành ủy Lào Cai thì bị lực lượng công an bắt giữ và đưa về Bắc Giang để tiếp tục đấu tranh, làm rõ các vụ án liên quan.

Thời điểm bị bắt, Khoa đang giữ chức tổng giám đốc của một công ty bất động sản có địa chỉ tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Bước đầu, Khoa khai nhận do thiếu tiền tiêu nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng lên mạng tìm hiểu thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp, rồi sử dụng xe ô tô Lexus, để tìm kiếm địa chỉ trước khi gây án.

Khi hành động, đối tượng đỗ xe ô tô cách xa hiện trường, rồi tìm cách đột nhập vào các cơ quan này cậy cửa, trộm cắp tài sản.

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN