Thứ năm, 25/04/2024 | 20:28
RSS

Tin mới nhất về sức khỏe thiếu tá CSGT bị 'quái xế' tông trọng thương

Thứ năm, 07/05/2020, 16:07 (GMT+7)

Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, vừa đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho nam thiếu tá bị thương khi tham gia chống đua xe trên quốc lộ 1.

Sau 5 ngày được các bác sĩ chăm sóc, sức khỏe của thiếu tá Nguyễn Lê Hồ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, dần ổn định, hồi phục tốt.

Ông Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy và bác sĩ điều trị cho biết sức khỏe của nam thiếu tá đã dần ổn định. Bệnh viện tiếp tục theo dõi và hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị, chia sẻ khó khăn với gia đình. Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo Công an huyện Châu Thành điều tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của nhóm đua xe trái phép.

Tin mới nhất về sức khỏe thiếu tá bị 'quái xế' tông chấn thương sọ não
Đại tá Nguyễn Việt Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, vừa đến thăm, trao tiền hỗ trợ cho nam thiếu tá bị thương. Ảnh: Zing

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 2/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp lực lượng CSCĐ và CSGT Công an H.Châu Thành tuần tra trên Quốc lộ 1, phát hiện hàng chục thanh thiếu niên (có cả nữ) đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép khu vực phía trước Viện cây ăn quả miền Nam, thuộc địa bàn xã Long Định, H.Châu Thành. Nhiều "quái xế" rú ga lạng lách theo hướng từ TP.HCM về miền Tây với tốc cao để so tài.

Khi bị lực lượng công an bao vây, nhóm đua xe tăng ga bỏ chạy tán loạn. Trong lúc vây bắt, thiếu tá Nguyễn Lê Hồ thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang bị “quái xế” Nguyễn Hoàng Nam (18 tuổi, ngụ xã Long Định, H. Châu Thành) điều khiển xe máy BS 63B3-036.52 rú ga tông thẳng vào người, gây trọng thương.

Thiếu tá Hồ được đồng đội đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân, nứt cổ xương đùi, gãy xương hàm. Do vết thương quá nặng nên ngay trong đêm thiếu tá Hồ được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị.

Lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế, bắt giữ 19 thanh thiếu niên (trong đó có 1 nữ), độ tuổi từ 14 đến 28 tuổi cùng 20 xe máy các loại. Trong số xe này có nhiều xe đã được “độ” và thay đổi hình dáng, kết cấu, gắn pô nổ... để phục vụ đua xe.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN