Thứ năm, 25/04/2024 | 14:12
RSS

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình được điều động chức vụ mới

Thứ năm, 07/05/2020, 15:41 (GMT+7)

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ngày 7/5, Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Diên (55 tuổi, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), có trình độ cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên trưởng thành từ cán bộ Đoàn, từng kinh qua các vị trị Bí thư Tỉnh đoàn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Bí thư tỉnh ủy Thái Bình được điều động chức vụ mới
Ông Phạm Minh Chính trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên. Ảnh TTXVN.

Ngày 27/4/2018, ông Nguyễn Hồng Diên được hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông giữ cả hai chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình trong 3 tháng.

Đến ngày 30/7/2018, HĐND tỉnh Thái Bình họp phiên bất thường, 100% đại biểu có mặt đã đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hồng Diên, đồng thời bầu ông làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

Với sự phân công, điều động mới, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có 7 lãnh đạo. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương là Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng.

6 Phó trưởng ban gồm các ông: Võ Văn Phuông, Bùi trường giang Lê Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng TTTT - kiêm nhiệm); Thuận Hữu (Tổng biên tập báo Nhân dân - kiêm nhiệm), và Nguyễn Hồng Diên.

TH
Theo Đời sống Plus/GĐVN