Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:56
RSS

Tìm thấy thi thể nam công nhân sau 8 giờ bị vùi lấp dưới giếng

Thứ bảy, 25/05/2019, 12:49 (GMT+7)

Trong lúc đang đào giếng thì thành giếng bất ngờ đổ sập, một thợ đào giếng ở dưới bị vùi lấp dưới đất đá khoảng 4 mét.

Hiện trường công nhân bị vùi lấp dưới giếng. Ảnh Người Đưa Tin.
Hiện trường công nhân bị vùi lấp dưới giếng. Ảnh Người Đưa Tin.

Chiều ngày 25/5, trao đổi với PV, ông Phan Văn Lân, Chủ tịch UBND xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An cho biết, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 22h ngày 24/5 lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Danh tính nạn nhân đang bị vùi lấp dưới giếng được xác định là anh Phan Văn D. (SN 1977), trú ở xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 24/5. Vào khoảng thời gian trên một nhóm thợ gồm 3 người đến đào thuê mở rộng một giếng cũ sâu 7m của gia đình ông H. trú tại xóm 1, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương.

Trong lúc thi công, thành giếng bất ngờ đổ sập khiến 1 người đang ở phía dưới bị vùi lấp, 2 người còn lại ở phía trên cũng bị rơi xuống nhưng may mắn thoát nạn.

Sự việc nhanh chóng được báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Thanh Chương cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn (CHCN) nhanh chóng có mặt tìm kiếm nạn nhân.

Tại hiện trường, không gian khu vực giếng sập khá chật, trời tối nên việc giải cứu gặp nhiều khó khăn, lực lượng CHCN phải thay phiên nhau xuống giếng múc từng gàu đất lên để tìm kiếm người mắc kẹt.

Được biết, giếng nước sâu khoảng 15m, anh D. bị vùi lấp dưới đất đá khoảng 4m, việc đưa từng xô bùn đất lên bờ mất rất nhiều thời gian.

Phải đến 22h cùng ngày, sau gần 8 giờ nỗ lực, đội cứu hộ cứu nạn mới tiếp cận được nạn nhân. Lúc này, nạn nhân đã tử vong, đầu vẫn đội chiếc mũ bảo hộ. Lực lượng cứu nạn phải dùng dây thừng để đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do giếng không có nước, nên chủ nhà đã thuê nhóm thợ này đào sâu thêm để lấy nước mạch, khi đào thêm được vài mét nữa thì thành giếng bất ngờ đổ sập, khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Thông tin với PV, đại diện UBND xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương cho biết, ở địa phương, anh D. là người hiền lành, tốt bụng, chưa từng có tiền án tiền sự gì. Hoàn cảnh của gia đình anh D. rất khó khăn, vợ chồng quanh năm chỉ làm nông, thi thoảng anh D. mới đi đào giếng thuê kiếm sống.

“Ngoài đào giếng ra anh D. còn đi chặt hạ cây, bốc vác…nói chung anh D. nhiều nghề, hôm qua trong lúc đi đào giếng thuê thì gặp tai nạn dẫn đến sự việc đau lòng này. Khi nghe tin anh D. qua đời, chính quyền địa phương đã rất tiếc nuối, sáng nay UBND xã cũng đã cử cán bộ xuống hỏi thăm, động viên, chia buồn cùng gia đình”- vị lãnh đạo xã Thanh Tùng cho biết.

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN