Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:03
RSS

Tìm thân nhân cho người đàn ông 'đi bộ xuyên Việt bảo vệ môi trường' gặp nạn

Thứ sáu, 09/08/2019, 10:03 (GMT+7)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đang phát đi thông tin tìm kiếm nhân thân của một người đàn ông gặp nạn trên đường đi bộ xuyên Việt.

Ngày 9/8, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vẫn đang tìm thân nhân của một người trong nhóm đi bộ xuyên Việt bị tai nạn giao thông tử vong thương tâm.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra trên Quốc lộ 1, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hồng Thủy và Thanh Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy (Quảng Bình). Nạn nhân được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Cụ thể, đêm 4/8, các bác sĩ bệnh viện này tiếp nhận một bệnh nhân nam cao khoảng 1,7m; nặng 60kg trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn, đa chấn thương, chấn thương sọ não do bị tai nạn giao thông

Tìm thân nhân của người đàn ông đi bộ xuyên Việt gặp nạn

Nạn nhân đã tử vong dp vết thương quá nặng. Ảnh NLĐ

Được biết, bệnh nhân này bị tai nạn giao thông trên Quốc lộ 1A, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Hồng Thủy và Thanh Thủy, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Người đi đường đưa bệnh nhân đi cấp tại Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba- Đồng Hới.

Theo thông tin từ người dân cung cấp, bệnh nhân này đi bộ cùng với nhóm 3 người khác theo hướng nam- bắc. Nhóm người này trên lưng đeo băng rôn ghi dòng chữ “Đi bộ xuyên Việt- Bảo vệ môi trường”.

Liên quan đến sự việc, ông Phan Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba- Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan chức năng đang  xác minh danh tính và liên hệ với người thân bệnh nhân nhưng vẫn chưa có thông tin gì.

Mặc dù đã được cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong sau đó. Hiện thi thể nạn nhân đang được bảo quản trong nhà tang lễ của bệnh viện, công an đang phối hợp với để điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu không tìm được thân nhân thì sẽ giải quyết theo các quy định của pháp luật bác sĩ Bình cho biết thêm.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN