Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:51
RSS

Tìm kiếm người thân cho bé gái 5 tuổi nghi bị bỏ rơi

Thứ bảy, 19/05/2018, 15:36 (GMT+7)

Trong khi đi tập thể dục, nhiều người dân phát hiện một bé gái khoảng 5 tuổi đang khóc nghi bị bỏ rơi

Tìm kiếm người thân cho bé gái 5 tuổi nghi bị bỏ rơiMột bé gái khoảng 5 tuổi nghi bị bỏ rơi được người dân phát hiện

Chiều ngày 19/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ huyện Quốc Oai (Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tiến hành tìm kiếm người thân cho 1 bé gái khoảng 5 tuổi được người dân phát hiện đi lạc trên địa bàn thôn.

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 5h sáng ngày 14/5, bà Nguyễn Thị Bích (SN: 1955, trú tại xóm Trung Lập thôn Phú Mỹ xã Ngọc Mỹ) đi bộ tập thể dục.

Khi đi bộ đến đoạn khu vực bờ hồ xóm Trại (thôn Phú Mỹ) thì phát hiện một cháu bé khoảng 5 tuổi, mặc áo phông trắng, quần vải màu xanh, đang khóc. Bà Bích có hỏi nhưng cháu bé không nói gì.

Bà Bích đứng chờ một lúc lâu cùng cháu bé nhưng vẫn không có ai tới đón. Nghi cháu bị bỏ rơi, nên bà Bích đưa cháu về nhà. Cho đến khoảng 8h cùng ngày bà Bích có đưa cháu về chùa Long Khánh (thôn Phú Mỹ) nhờ sư thầy Thích Đàm Nguyện trụ trì nhà chùa chăm sóc.

Tìm kiếm người thân cho bé gái 5 tuổi nghi bị bỏ rơi2Cháu bé hiện đang sinh hoạt trong chùa Long Khánh

Cho đến hiện tại cháu bé vẫn đang sinh hoạt ở trong chùa, chưa xác định cha mẹ đẻ và người thân của cháu bé. “Xã chúng tôi cũng nhờ đăng thông tin tìm người nhà của cháu bé lên Cổng thông tin điện tử của huyện và trên mạng xã hội

Hiện tại, vẫn chưa có ai đến nhận cháu UBND xã Ngọc Mỹ đã báo cáo với Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Quốc Oai để nắm bắt tình hình. Huyện đã có chỉ đạo xã thông báo rộng rãi thông tin của cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trong thời gian 7 ngày theo quy định nếu không có ai đến nhận sẽ hoàn thiện thủ tục và gửi về trung tâm bảo trợ trẻ em của TP. Hà Nội", ông Dũng nói.

Xem thêm: 

Người dân mừng rỡ gửi lời cảm ơn khi nhóm hiệp sĩ tóm gọn trên trộm xe SH trên đường phố Sài Gòn

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN