Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:09
RSS

Bắc Giang: Vợ ra tay sát hại chồng vì bị đuổi ra khỏi nhà

Thứ năm, 17/05/2018, 22:25 (GMT+7)

Thường xuyên bị chồng uống rượu say sau đó đánh đập và đuổi ra khỏi nhà, Thời đã ra tay sát hại chồng dã man.

Bắc Giang: Vợ ra tay sát hại chồng vì bị đuổi ra khỏi nhàUất ức dồn nén, Thời đã ra tay sát hại chồng. Ảnh minh họa

Tối ngày 17/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, Đại tá Dương Ngọc Sáu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong xảy ra trên địa bàn huyện Lục Ngạn (Bắc Giang).

Danh tính nạn nhân được cơ quan chức năng xác định là anh Chu Văn T. (SN 1984, trú tại xã Tân Mộc, Lục Ngạn). Hung thủ ra tay sát hại anh T. cũng được cơ quan chức năng xác định là NguyễnThị Thời (SN 1984, vợ anh T.).

Vợ chồng anh T. có với nhau được 3 người con nhưng cuộc sống hàng ngày không mấy hòa thận. Anh T. thường xuyên uống rượu say xỉn nên kiếm cớ gây sự với vợ. “Đã có nhiều lần chúng tôi phải đến để giải quyết về vấn đề xô xát, đánh lộn giữa 2 vợ chồng”, đại diện UBND xã Tân Mộc cho biết.

Mâu thuẫn đỉnh điểm diễn ra vào buổi sáng ngày 16/5, cũng như mọi ngày, anh T. đi uống rượu về nhà thấy vợ đang nằm với con trên giường, anh T. kiếm cớ gây sự, đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà.

Trong lúc tức giận, Thời với được con dao để ở đầu giường và đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chồng khiến anh T. tử vong tại chỗ. Người dân đã thông báo sự việc lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Lục Ngạn và Công an tỉnh Bắc Giang đã có mặt tại hiện trường để thực hiện việc khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường phục vụ việc điều tra nguyên nhân vụ việc.

“Kết quả điều tra cho thấy, trên người nạn nhân có tổng cộng 11 vết thương gây mất máu và tử vong”, Đại tá Sáu thông tin.

Được biết, sau khi gây án, Thời đã đến cơ quan chức năng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN