Thứ năm, 25/04/2024 | 19:38
RSS

Tìm kiếm bé trai 2 tuổi bị nước cuốn trôi khi theo mẹ đi thả cá phóng sinh

Thứ tư, 12/10/2022, 06:30 (GMT+7)

Chị V. bế theo con trai 2 tuổi là bé Đ. ra sông Buông thả cá phóng sinh. Trong lúc ra sát bờ sông, 2 mẹ con chị V. trượt té xuống sông, chị V. nắm cành cây trèo được lên bờ còn bé Đ. bị nước cuốn trôi.

Tìm kiếm bé trai 2 tuổi bị nước cuốn trôi khi theo mẹ đi thả cá phóng sinh

Khu vục nơi cháu bé trượt chân té ngã và rơi xuống sông. Ành: Báo Công an nhân dân

Thông tin trên Báo Dân trí sáng 12/10 cho biết, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh và UBND phường Phước Tân (TP Biên Hòa) đang tổ chức tìm kiếm bé trai bị rơi xuống sông mất tích khi đi theo mẹ thả cá phóng sinh.

Trước đó, vào lúc 10h30 ngày 11/10, chị N.M.V. (33 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) và con trai N.V.Đ. (2 tuổi) ra sông Buông (đoạn gần cầu Sông Buông, phường Phước Tân) thả cá phóng sinh. Trong lúc thả cá, 2 mẹ con không may trượt chân rơi xuống sông. Lúc này, người mẹ nắm được cành cây nên thoát nạn, còn bé Đ. bị nước cuốn trôi.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP Biên Hòa và Công an phường Phước Tân đến hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích cháy bé. Tuy nhiên do sông sâu, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm cháu bé gặp nhiều khó khăn. Đến tối ngày 10/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Sông Buông có chiều dài hơn 52 km, bắt nguồn từ thành phố Long Khánh chảy qua huyện Trảng Bom và thành phố Biên Hòa, rồi đổ ra sông Đồng Nai. Đây là dòng sông nội tỉnh dài nhất của Đồng Nai, vừa cung cấp nước vừa tiêu thoát nước, chống ngập cho nhiều địa bàn.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại