Thứ sáu, 19/04/2024 | 02:48
RSS

Tiểu não xuất huyết có đặc điểm gì?

Thứ bảy, 18/03/2017, 23:10 (GMT+7)

Tiểu não xuất huyết thường phát sinh do cao huyết áp và động mạch xơ cứng.

Tiểu não xuất huyết

Tiểu não xuất huyết

Bệnh thường có ở người già từ 50 - 70 tuổi. Người phát bệnh từ 10 - 40 tuổi thường là do u nhọt bẩm sinh hoặc huyết quản bị dị hình. Thường là tâm tính bị kích động, dùng hơi rặn mà đột nhiên phát bệnh.

Hệ số tử vong rất cao, người bỗng nhiên phát bệnh chiếm 70% - 80% số tử vong, người phát bệnh tương đối chậm, hệ số tử vong là 40%.

Do tiểu não xuất huyết lại nằm ở hốc sau hộp sọ, cạnh lưng của cầu não và tủy não nằm sát với khu trung tâm sinh mệnh não, vì vậy phát bệnh thường cấp và nguy kịch. Nếu ra nhiều huyết, do phù huyết tương đối lớn, rất dễ nguy hiểm tới các bộ phận xung quanh.

Nếu phát sinh chứng cao áp trong hộp sọ và thân não chịu áp lực, tim đập và hô hấp bỗng nhiên ngừng, nếu xuất huyết ít, thường biểu hiện choáng voáng, nôn mửa, nhãn cầu rung.

Số đông bệnh nhân tiểu não xuất huyết biểu hiện một bên xương gối đau dữ dội, nôn mửa nhiều lần, choáng váng, đứng không vững, đi ngả nghiêng, phát âm không rõ, nhãn cầu rung (nháy mắt), lỗ đồng tử thu nhỏ, hai mắt nhìn lệch về bên đối diện với bên bị bệnh, nhưng tay chân không bị liệt hoặc chỉ bị nhẹ.

Khi mới phát bệnh, ý thức của bệnh nhân còn sáng suốt, mấy giờ sau hoặc mấy ngày sau, ý thức dần mơ hồ, thậm chí hôn mê.

Chu Huyền (Tổng hợp)
Theo Đời sống Plus