Thứ năm, 25/04/2024 | 17:18
RSS

‘Tiểu Công Phượng’ tái xuất ở giải U21 quốc gia

Thứ ba, 24/11/2020, 16:18 (GMT+7)

Sau một năm vắng bóng, tiền đạo trẻ Xuân Tạo có cơ hội thể hiện mình ở vòng loại U21 quốc gia trong màu áo U21 SHB Đà Nẵng.

Năm 2019 tiền đạo trẻ Phạm Xuân Tạo bước ra ánh sáng khi thi đấu tuyệt hay giúp U19 Đà Nẵng giành hạng Ba của U19 Việt Nam. Anh cũng là người ghi bàn thắng duy nhất vào lưới U19 Thái Lan trong trận chung kết, giúp U19 Việt Nam đăng quang ngôi vô địch U19 quốc tế tại Nha Trang.

Thể hình nhỏ bé nhưng bù lại Xuân Tạo sở hữu nền thể lực sung mãn, lối chơi kỹ thuật và dứt điểm vô cùng hiệu quả, được người hâm mộ gắn biệt danh "tiểu Công Phượng" của bóng đá Việt Nam.

Đáng tiếc, sau giai đoạn đó, Xuân Tạo dần đánh mất phong độ và không được HLV Lê Huỳnh Đức đôn lên đội 1 của SHB Đà Nẵng dù hàng công của đội chủ sân Hòa Xuân đang kham hiếm chân sút nội chất lượng mùa giải vừa qua.

Trong khi đó, đội U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Philippe Troussier cũng chưa điền tên Xuân Tạo vào các giải cấp độ châu Á khiến các fan của Xuân Tạo tỏ ra vô cùng lo lắng về tương lai thần tượng của mình.

Phạm Xuân Tạo tái xuất ở giải U21 quốc gia
Phạm Xuân Tạo tái xuất ở giải U21 quốc gia 2021

Tại vòng loại U21 Quốc gia năm nay, Xuân Tạo có tên trong danh sách đăng ký của SHB Đà Nẵng. Trong danh sách của HLV Võ Phước còn có nhiều đồng đội của Xuân Tạo ở giải U19 là Văn Hữu, Bá Thảo, Minh Đan, Thành Tài,...

Đây là cơ hội tuyệt vời để Xuân Tạo ghi điểm với HLV Lê Huỳnh Đức và được đôn lên đội một SHB Đà Nẵng thi đấu và tích lũy kinh nghiệm và có cơ hội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam dự SEA Games 31 vào cuối năm tới đồng thời có tên trong danh sách U19 Việt Nam dự vòng chung kết U19 châu Á vào đầu năm sau.

Giải U21 Quốc gia 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 24/11 đến ngày 19/12. Các đội ở 4 bảng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. Chọn 04 đội xếp thứ Nhất, 03 đội xếp thứ Nhì có điểm và các chỉ số cao hơn trong bốn bảng vào thi đấu VCK.

Ở VCK, tám đội được chia thành 2 nhóm A và B, 4 đội/nhóm thi đấu vòng tròn một lượt ở mỗi nhóm để tính điểm, xếp hạng. U21 Long An nằm ở bảng D với sự góp mặt của chủ nhà Bến Tre, Đồng Tháp, Sài Gòn, Vĩnh Long.

Bảng đấu U21 Quốc gia 2020

Bảng A: gồm 5 đội: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Nam Định, Phố Hiến, Viettel. (LĐBĐVN cập nhật và thông báo tên đơn vị đăng cai sau).

Bảng B: Do Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT Kon Tum đăng cai tổ chức, gồm 05 đội: Becamex Bình Dương, Công An Nhân Dân, Đăk Lăk, Khánh Hòa, SHB Đà Nẵng.

Bảng C: Do Công ty cổ phần bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đăng cai tổ chức, gồm 05 đội: Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai,  Sông Lam Nghệ An, Tây Ninh, Tp. Hồ Chí Minh. 

Bảng D: Do Liên đoàn Bóng đá Bến Tre đăng cai tổ chức, gồm 05 đội: Bến Tre, Đồng Tháp, Long An, Sài Gòn, Vĩnh Long.

Sau vòng chung kết U21 quốc gia, những cầu thủ ưu tú của giải đấu sẽ được tuyển chọn vào U21 Việt Nam tham dự giải U21 quốc báo Thanh Niên và có dịp so tài với nhiều đội bóng mạnh của châu lục.

Những nhân tố chất lượng của U21 Việt Nam thể hiện tốt ở U21 quốc tế báo Thanh Niên có cơ hội được HLV Park Hang Seo triệu tập lên U22 Việt Nam tham dự SEA Games 31 vào năm tới tại Hà Nội.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN