Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:23
RSS

Tiết lộ thu nhập 'khủng' của Công Phượng từ kinh doanh

Thứ tư, 03/06/2020, 13:54 (GMT+7)

Tiền đạo Công Phượng được cho là sở hữu nguồn thu nhập khủng từ lĩnh vực kinh doanh khi là chủ của 3 cửa hàng cà phê khá nổi tiếng.

Sự kiện:
V.League 2020

Cách đây ít ngày, Chủ tịch CLB TP HCM - ông Nguyễn Hữu Thắng xác nhận Công Phượng sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Sài thành cho tới hết giai đoạn lượt đi giải bóng đá V.League: "Trong ít ngày nữa đội sẽ thương thảo gia hạn hợp đồng với Công Phượng", Theo Trí thứ trẻ.

Khi được hỏi có sự thay đổi nào trong các điều khoản không, ông Thắng khẳng định: "Không. Cậu ấy sẽ tiếp tục chơi cho đội đến hết mùa giải 2020".

Như vậy, cựu tiền đạo phố Núi sẽ tiếp tục gắn bó với TP HCM cho tới hết V.League đúng như đồn đoán trước đó và Công Phượng vẫn sẽ nhận mức lương 120 triệu đồng/tháng - đúng với mức của bản hợp đồng mà đội bóng Sài thành mua lại Công Phượng từ Sint-Truidense.

Ngoài mức lương đá bóng lên tới 120 triệu/tháng, Công Phượng còn có nguồn thu rất lớn từ các hợp đồng quản cáo và kinh doanh nhà hàng. Ít ai biết Công Phượng rất mát tay trong lĩnh vực kinh doanh và hiện đang là chủ sở hữu của 2 quán cà phê của riêng anh, đồng thời cũng đang là đồng chủ sở hữu một quá cà phê cùng người bạn thân Đông Triều tại Sài Gòn.

Tiền đạo Công Phượng có thu nhập 'khủng' từ kinh doanh
 Công Phượng gắn bó với CLB TP HCM tới hết lượt đi V.Legue

Cụ thể, Quán cafe mang tên CP10 được Phượng khai trương đầu tháng 1.2017 tại Pleiku (Gia Lai), ngay sau khi anh trở về từ Mito Hollyhock (Nhật Bản). Đến tháng 5/2018, tiền đạo này mở tiếp một chi nhánh tại Hà Nội và quá cà phê này cũng rất đắt khách.

Mới đây nhất, tuyển thủ Việt Nam này bắt tay cùng người đồng đội một thời tại HAGL là Trần Hữu Đông Triều kinh doanh quán bánh tráng, thịt heo có phục vụ cà phê "ông bầu" tại TP HCM. Theo một số nguồn tin, thu nhập từ 3 quán cà phê này có thể ngang bằng với mức lương đá bóng của Công Phượng ở TP HCM...

Sáng nay 3/6, Công Phượng đã tổ chức lễ ăn hỏi bí mật với Tô Ngọc Viên Minh tại TP.HCM vào ngày hôm nay (3/6). Vợ sắp cưới của Công Phượng sinh năm 1995, tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình thạc sĩ ngành quản trị Kinh Doanh của đại học RMIT vào tháng 8/2019. Hiện, Viên Minh làm việc cho công ty của gia đình tại TP.HCM.

Nói về chuyện Công Phượng hạnh phúc, bầu Đức tỏ ra rất vui khi nghe hỏi về thông tin anh sẽ là chàng trai đầu tiên của khóa 1 học viện HAGL JMG lập gia đình, với lễ đính hôn trong ngày 3.6 và dự kiến đám cưới được cho là vào tháng 8.

Trước Công Phượng thì tiền vệ Trần Hữu Đông Triều cũng đã làm đám hỏi. Nhưng khả năng Công Phượng sẽ “về đích” trước anh bạn thân. Bầu Đức chia sẻ trên báo Thanh Niên: “Phượng trưởng thành rồi, phải rất nghị lực vượt qua được nhiều khó khăn để có ngày hôm nay”.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN