Thứ sáu, 26/04/2024 | 12:38
RSS

HLV Kiatisuk sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao

Thứ tư, 03/06/2020, 09:49 (GMT+7)

Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, Kiatisuk tiết lộ sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

Kể từ khi chia tay công tác huấn luyện chuyên nghiệp năm 2017, Kiatisuk trở về làm bóng đá cộng đồng với mong muốn tạo nên những cầu thủ nhí tài năng cho bóng đá Thái Lan, giúp nước này thực hiện ước mơ tham dự sân chơi World Cup.

Tuy vậy, nhiều người cho rằng, Zico Thái Lan đang lãng phí tài năng của mình, và khuyên anh trở lại dẫn dắt đội tuyển Thái Lan chinh phục các danh hiệu. Trong cuộc phỏng vấn mới đây nhất, Kiatisuk tiết lộ: "Nếu có một đề nghị phù hợp, tôi muốn trở lại làm công việc huấn luyện. Tôi có thói quen ăn uống và ngủ đều nghĩ về bóng đá".

"Tôi luôn quan tâm đến sự phát triển của bóng đá Thái Lan. Tôi quan tâm đến cầu thủ, từ khi còn nhỏ đến chuyên nghiệp. Tôi muốn trở lại bóng đá và giúp họ cải thiện trình độ cầu thủ", cựu tiền đạo Thái tiết lộ.

HLV Kiatisuk sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao
HLV Kiatisuk sẵn sàng trở lại với bóng đá đỉnh cao

Trước đó, Kiatisuk cho rằng bóng đá Thái Lan bằng mọi cách phải đánh bại bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ: "Bóng đá Thái Lan cần làm gì để tiến gần hơn tới World Cup? Trước hết, chúng ta chắc chắn phải là những người chiến thắng ở Đông Nam Á. Không chỉ chiến thắng đội tuyển Việt Nam, chúng ta còn phải đánh bại họ ở các cấp độ trẻ.

Điều đó đồng nghĩa nếu gặp lại họ trong tương lai, chúng ta vẫn có thể chiến thắng họ và từng bước hướng mục tiêu ra sân chơi châu Á. Còn nếu ở Đông Nam Á chúng ta vẫn thua, việc vươn tầm châu lục là điều không hề dễ dàng".

Dưới sự dẫn dắt của Kiatisuk, đội tuyển Thái Lan đã thống trị Đông Nam Á với 2 chức vô địch vào năm 2014 và 2016, cùng 1 chức vô địch King’s Cup 2016. Nhà cầm quân trẻ tuổi cũng giúp U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2013 và đưa đội Olympic vào tới bán kết Asian Games 2014.

Tuy nhiên trong 2 năm trở lại đây, bóng đá Thái Lan đã chịu lép vế hoàn toàn về thành tích trước Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo Việt Nam đã giành được nhiều danh hiệu lớn nhỏ từ cấp độ đội trẻ cho tới ĐTQG và chính thức vượt qua người Thái để trở thành đội bóng số một của bóng đá Đông Nam Á.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN