Thứ bảy, 20/04/2024 | 20:22
RSS

Tiết lộ nguyên nhân người phụ nữ bị đâm tử vong tại quán cà phê

Thứ hai, 25/03/2019, 21:53 (GMT+7)

Xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, giữa Quân và nạn nhân có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Do không kiềm chế được mình, đối tượng đã rút dao đâm tử vong nạn nhân.

Thanh Hoá: Xác định nguyên nhân người phụ nữ bị đâm tử vong trong quán cà phêĐối tượng Hà Đình Quân tại cơ quan chức năng

Tối ngày 25/3, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Hà Đình Quân (SN 1972, trú tại thông Quý Hải, xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) để điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra trước đó khiến một người phụ nữ tử vong.

Danh tính nạn nhân trong vụ việc được cơ quan chức năng xác định là chị Lê Thị L. (SN 1974, trú tại xã Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 12h30’ trưa ngày 22/3 tại một quán cà phê trên địa bàn xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia).

Vào khoảng thời gian trên, chị Lê Thị L. đang ngồi uống nước trong quán thì bị một người đàn ông dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến nạn nhân bị thương nặng và ngã gục tại chỗ.

Mặc dù được người dân khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó không lâu.

Vụ việc được người dân thông báo đến cơ quan chức năng địa phương. Nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã có mặt để khám nghiệm hiện trường đồng thời báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Thanh Hoá để điều tra làm rõ theo đúng thẩm quyền.

Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị đâm vào chỗ hiểm gây mất máu cấp. Cơ quan chức năng cũng tung lực lượng tiến hành tìm và truy bắt hung thủ.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định Hà Đình Quân là nghi phạm chính của vụ án. Tuy nhiên, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với sự vận động của người thân, Quân đã đến cơ quan chức năng đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do có mâu thuẫn trong việc tiền bạc, khoảng 12h trưa ngày 22/3, Hà Đình Quân đã gọi điện cho chị Lê Thị L. hẹn đến 1 quán cà phê trên địa bàn xã Hải Yến để nói chuyện.

Trong khi nói chuyện, giữa 2 bên không tìm được tiếng nói chung nên đã xảy ra cãi cọ, dẫn đến xô xát. Do không kiềm chế được bản thân, Quân đã rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực và sườn trái, khiến chị L. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Xem thêm:

Bà Phạm Thị Yến lên tiếng về phát ngôn liên quan đến nữ sinh bị sát hại ở Điện Biên

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN