Thứ năm, 25/04/2024 | 15:04
RSS

Bác sĩ Bệnh viện Nhiệt đới TƯ2 từ chối cấp cứu cho bệnh nhân vì chưa đóng tiền?

Thứ hai, 25/03/2019, 13:58 (GMT+7)

Một nạn nhân của vụ tai nạn giao thông bị thương nặng được đưa vào viện nhưng bác sĩ tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ2 từ chối cấp cứu do chưa đóng tiền.

Bệnh viện Nhiệt đới TƯ2 không cấp cứu cho bệnh nhân nếu chưa đóng tiền?Nam nạn nhân bị bác sỹ tại Bệnh viện Nhiệt đới TƯ2 từ chối cấp cứu vì chưa đóng tiền

Sáng ngày 25/3, trao đổi với PV, anh Lê Đức Anh (Thanh Xuân – Hà Nội) cho biết, vào khoảng 17h ngày 21/3, khi anh đang di chuyển trên đường về trung tâm TP. Hà Nội thì gặp một vụ tai nạn giao thông khiến 1 nam sinh (SN 1997) bị thương nặng ở chân.

“Lúc đó, tôi và người bạn đồng nghiệp cùng một số người dân tiến hành sơ cứu và cho người gặp nạn đi cấp cứu. Tôi cùng một số người dân đưa nạn nhân đến Bệnh viện Nhiệt đời TƯ2 (cơ sở xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội). Tuy nhiên, tại khoa Cấp cứu của bệnh viện, hành động của một bác sĩ khiến tôi và người dân không khỏi bức xúc”, anh Đức Anh chia sẻ.

Theo phản ánh của anh Đức Anh, khi đưa nạn nhân đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhiệt Đới TƯ2 nhưng hơn 30 phút vẫn không thấy có bất kỳ bác sĩ nào hỏi han hay sơ cứu cho nạn nhân mặc cho người này kêu đau.

Khi anh Đức anh cùng một số người dân có ý kiến phản ánh thì một bác sĩ đi ra và yêu cầu bệnh nhân phải đóng tiền trước thì mới đưa đi chụp chiếu, thăm khám vết thương. “Vị bác sĩ này nói: “Các ông có tiền đóng cho bệnh nhân thì đi chụp”, anh Đức Anh bức xúc cho biết.

Trước cách hành xử của vị bác sĩ trên, mặc dù rất bức xúc nhưng anh Đức Anh vẫn lên tiếng trình bày do nạn nhân là sinh viên, người ở tỉnh xã, hiện không có người thân thiết và nạn nhân bị thương rất nặng đề nghị được các bác sĩ đưa đi cấp cứu nhưng vị này vẫn từ chối.

“Do không mang nhiều tiền trong người nên tôi có đề xuất được để lại ô tô của mình để bệnh nhân được đi cấp cứu thì vị này nói: “Ông không phải người nhà bệnh nhân, tôi không phải giải thích với ông. Còn bệnh nhân sắp chết hay không chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Còn ông đưa nạn nhân vào đây rồi giờ không phải việc của ông”, anh Đức Anh bức xúc chia sẻ.

Sau đó, mặc cho nhiều người có ý kiến nhưng vị bác sĩ vẫn bảo lưu quan điểm “đóng tiền đi rồi chụp” khiến nhiều người bức xúc. Trước tình hình trên, anh Đức Anh đã liên hệ với đường dây nóng của bệnh viện để phản ánh về sự việc trên. “Sau đó, khoảng 15 phút, người bị nạn mới được đưa đi chụp và sơ cứu”, anh Đức Anh thông tin.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với báo chí, TS.BS Nguyễn Tuấn Khanh, Phó viện trưởng Bệnh viện Nhiệt đới TƯ2 xác nhận người có hành động từ chối cấp cứu cho bệnh nhân nếu chưa đóng tiền xuất hiện trong đoạn clip là bác sỹ đang làm việc tại bệnh viện.

 Ông Khanh cho biết hành động của vị bác sỹ trên là sai và sẽ có hình thức kỷ luật cụ thể.

Xem thêm:

Chồng cũ tiết lộ bất ngờ về bà Phạm Thị Yến phật tử chùa Ba Vàng

T.K
Theo Đời sống Plus/GĐVN