Thứ tư, 24/04/2024 | 01:59
RSS

Tiết lộ nguyên nhân chồng chém vợ và con dâu trọng thương ở Hưng Yên

Chủ nhật, 17/06/2018, 19:08 (GMT+7)

Thiếu tiền đánh bạc, Tươi về nhà đòi tiền nhưng không được vợ đưa cho. Trong lúc cãi vã, đối tượng dùng dao chém vợ. Người con dâu thấy mẹ bị đánh vào can ngăn cũng bị đối tượng chém trọng thương.

Hưng Yên: Tiết lộ nguyên nhân chồng chém vợ và con dâu trọng thươngĐối tượng Tươi tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an cung cấp

Như Đời sống Plus đã đưa tin, vào hồi 22h tối ngày 11/6 tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động (Kim Động, Hưng Yên). Nạn nhân của vụ việc được xác định là bà N. T. Đ. (SN 1973, vợ của đối tượng) và chị B.T.Y. (SN 1996, con dâu của đối tượng).

Người nhẫn tâm ra tay với 2 nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tươi (SN 1974). Cả 3 người trên đều trú tại thôn Vân Nghệ, xã Mai Động.

Vào khoảng thời gian trên, xuất phát từ mâu thuẫn gia đình nên giữa ông Tươi và bà Đ. có xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Trong lúc nóng giận, ông Tươi đã chạy xuống nhà lấy dao và chém nhiều nhát vào vùng mặt, tay và lưng của bà Đ.

Phát hiện thấy mẹ chồng bị hành hung, chị Y. đã kêu cứu đồng thời lao vào can ngăn nhưng bị ông Tươi chửi bới và dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào phần cẳng tay khiến chị Y. cũng bị trọng thương.

Vết thương nghiêm trọng khiến 2 nạn nhân ngất đi. Thấy vợ và con dâu nằm bất tỉnh, nghĩ rằng 2 người đã tử vong nên đối tượng Tươi sợ hãi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với PV chiều ngày 17/6, đại diện Phòng CSHS Công an tỉnh Hưng Yên cho biết nguyên nhân của vụ việc bắt nguồn từ việc vào tối cùng ngày, đối tượng Tươi có đi đánh bạc.

Sau khi hết tiền, đối tượng trở về nhà đòi tiền vợ nhưng không được bà Đ. đồng ý. Lúc này, giữa 2 vợ chồng Tươi có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, Tươi dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, tay là lưng bà Đ.

Thấy mẹ chồng bị hành hung, chị Y. kêu cứu đồng thời chạy lại can ngăn thì bị Tươi dùng dao chém liên tiếp vào vùng cẳng tay khiến chị Y. gục xuống.

Gây án xong, Tươi bỏi trốn khỏi hiện trường vụ việc. Đến khoảng 15h chiều ngày 12/6, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSHS Công an huyện Kim Động đã bắt giữ thành công Tươi khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực bãi chuối thuộc địa bàn thôn Vân Nghệ, xã Mai Động.

Theo ông Nguyễn Văn Môn, Chủ tịch UBND xã Mai Động cho biết, trước đây, Tươi là người hiền lành, chịu khó. Không hiểu sao vài năm trở lại đây, đối tượng dính vào cờ bạc nên rất nóng tính. Đặc biệt, những lúc thua bạc, Tươi thường về nhà lấy đồ mang đi bán hoặc hoạnh họe tiền nong với vợ.

Nếu vợ có ý cằn nhằn, Tươi sẵn sàng dùng vũ lực để đánh đập. "Tuy nhiên, tôi cũng không thể ngờ rằng đối tượng lại có thể ra tay một cách tàn độc với vợ và con dâu như thế", ông Môn chia sẻ.

Được biết, sau khi bị đối tượng dùng dao hành hung, bà Đ. và chị Y. đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương nặng nên 2 người này được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân đã có chuyển biến hơn nhưng vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ theo quy định.

Xem thêm:

Bắt quả tang nguyên Phó chủ tịch HĐND đưa ma túy đi tiêu thụ

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN