Thứ sáu, 29/03/2024 | 03:53
RSS

Tiết lộ khoảnh khắc cuối cùng của nam sinh chạy Grab trong đêm định mệnh

Thứ ba, 01/10/2019, 07:05 (GMT+7)

Sau khi di lý 2 nghi phạm về Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thông tin diễn biến quá trình bắt giữ nghi phạm sát hại nam sinh Grab.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin vụ nam sinh Grab bị sát hại
Nghi phạm bị công an bắt giữ cùng tang vật trên Yên Bái

Tối 30/9, trao đổi với PV, Thượng tá Lê Đức Hùng - Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm sát hại nam sinh Nguyễn Cao S. (SN 2001, trú tại Thanh Hoá - chạy xe ôm Grab).

Theo đó, các nghi phạm được xác định là Đinh Văn Trường (19 tuổi, ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái) và Đinh Văn Giáp (24 tuổi, ở xã Phù Nham, huyện Văn Chấn).

Tối cùng ngày 2 nghi phạm được lực lượng chức năng di lý từ Yên Bái về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để tiếp tục làm rõ vụ án mạng trên.

Trả lời báo chí tối 30/9, sau khi đưa 2 nghi phạm về đến trụ sở, trung tá Nguyễn Bình Ngọc - Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, sau khi nhận được tin báo mất tích từ gia đình nạn nhân, Công an quận đã phối hợp với Công an quận Đống Đa truy tìm và xác định đây là vụ án mạng giết người cướp tài sản.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin vụ nam sinh Grab bị sát hại
2 nghi phạm được lực lượng chức năng dẫn giải

Khi tiếp nhận thông tin thì lực lượng công an đã tổ chức, làm rõ động cơ gây án của nghi phạm. Quá trình lực lượng chức năng điều tra cũng nhận được thông tin cung cấp từ người dân. Sau đó, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, đặc biệt là sự giúp đỡ của Công an Yên Bái nên đã nhanh chóng bắt được các đối tượng khi đang lẩn trốn tại địa phương.

Theo trung tá Bình, quá trình truy bắt 2 nghi phạm lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng lớn, địa hình hiểm trở.

Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin vụ nam sinh Grab bị sát hại
2 nghi phạm ở trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm

Vụ án mạng trên để lại hậu quả thương tâm, hành vi của các đối tượng hết sức man rợ. Sau vụ việc này, cơ quan công an cũng khuyến cáo những tài xế hành nghề xe ôm, Grab nâng cao ý thức cảnh giác, tự nhận diện hoạt động của mình để tránh xảy ra án mạng đau lòng trên.

Trước đó, khoảng 21h tối ngày 26/9, Giáp cùng Trường đến khu vực cổng Bến xe Mỹ Đình để uống nước, tại đây Giáp mặc cả giá xe ôm với anh Nguyễn Cao S. (SN 2001, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) để yêu cầu anh S. chở Giáp và Trường về nhà bạn ở khu vực phố Tân Phong (phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm

Quá trình di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình về phố Tân Phong, do không có tiền nên Giáp có xin anh S. hôm khác trả tiền thì anh S. không đồng ý. Khi đến khu vực bãi đất trống, Giáp và Trường xuống xe, Giáp tiếp tục nói không có tiền và xin trả sau, S. không đồng ý nên 2 bên đã lời qua tiếng lại. Anh S. giật lấy túi xách của Giáp và vứt xuống đất, Giáp nhặt túi xách lên lấy ra 1 dao găm (dao bấm) và đâm liên tiếp vào sau lưng anh S.

Khi anh S. bỏ chạy thì Giáp và Trường lấy xe máy của S. phóng đi. Sau đó Giáp chở Trường về Yên Bái trốn, trên đường đi bọn chúng vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN