Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:31
RSS

Tiền vệ Yohan Cabaye có thể gia nhập HAGL hoặc TP HCM?

Thứ hai, 07/12/2020, 15:02 (GMT+7)

Theo nhiều nguồn tin, một CLB có tiếng của Việt Nam đã nhận được cái gật đầu của cựu tuyển thủ Pháp Cabaye.

Sự kiện:
V.League 2020

Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp của mình, tiền vệ nổi tiếng Cabaye từng được khoác áo ĐT Pháp. Anh thi đấu 48 trận và ghi được 4 bàn thắng. Cầu thủ gốc Hải Phòng cũng từng thi đấu cho PSG và các CLB tại giải Ngoại hạng Anh như Newcastle hay Crystal Palace. Ở tuổi 34, Cabaye đang rơi vào cảnh thất nghiệp và đã bày tỏ nguyện vọng trở về quê hương của bà ngoại thi đấu.

Theo nguồn tin từ trang Trí Thức Trẻ, một CLB có tiếng của Việt Nam đã nhận được cái gật đầu của cựu cầu thủ PSG. Tuy vậy, đến lúc này, cái tên ấy vẫn còn trong vòng bí ẩn. Thực tế, nhìn vào tiềm lực tài chính và nhu cầu của 14 đội bóng sẽ dự V.League 2021, chỉ có 5 bến đỗ khả dĩ với Yohan Cabaye, bao gồm CLB TP.HCM, Sài Gòn FC, HAGL, CLB Thanh Hóa và Viettel.

Trong số những đội bóng kể trên, HAGL và TP HCM được dự đoán có thể là bến đỗ của Cabaye bởi họ có nguồn lực tài chính mạnh mẽ và đang thiếu một ngoại binh chất lượng trên hàng công ở mùa giải mới.

Yohan Cabaye có thể gia nhập HAGL hoặc TP HCM
Yohan Cabaye được đồn đoán có thể gia nhập CLB HAGL hoặc TP HCM

Lúc này, đội bóng phố Núi đã chia tay với Chevaughn Walsh và Kelly, trong khi CLB TP HCM đã chia tay với 1 trong hai ngoại binh người Costa Rica và cả hai chưa tìm được cầu thủ ngoại phù hợp để phục vụ cho mùa giải mới. Tuy vậy, mọi chuyển mới chỉ dừng lại ở những phỏng đoán của người hâm mộ. Nhiều khả năng đội bóng chiêu mộ Cabaye sẽ lộ diện trong ít ngày tới.

Giải V.League 2021 được dự kiến khai mạc vào ngày 16/1/2021, phương án tổ chức giải đấu này và hạng Nhất 2021 vẫn theo thể thức cũ như mùa giải đã qua. Trước đó một tuần sẽ là trận Siêu Cúp Việt Nam diễn ra trên sân Hàng Đẫy giữa Viettel và Hà Nội FC. 

Giai đoạn một sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm để phân nhóm thi đấu ở giai đoạn hai. Tuy nhiên, khác với năm 2020, mùa tới sẽ có 6 đội thuộc nhóm cạnh tranh vô địch và 8 đội ở nhóm đua trụ hạng trong giai đoạn hai. 

Bên cạnh đó, suất xuống hạng ở V.League 2021 cũng được nâng lên thành 1,5, điều này cũng làm cho những vòng đấu của giai đoạn hai của V.League trở nên hấp dẫn và quyết liệt hơn, hạn chế được tình trạng nhường điểm và đá cho xong để giữ chân cho các cầu thủ ở những đội bóng sớm giành quyền trụ hạng.

Bảo Ngọc (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN