Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:15
RSS

‘Tiền vệ Việt kiều hứa hẹn mang tới nhiều sự đột phá trong lối chơi cho U23 Việt Nam’

Thứ tư, 29/05/2019, 10:57 (GMT+7)

Theo cựu HLV đội tuyển Việt Nam, tiền vệ Việt kiều Martin Lo là cầu thủ đầy tiềm năng, và hứa hẹn mang tới nhiều sự đột phá trong lối chơi cho U23 Việt Nam trong trận giao hữu với U23 Myanmar tới đây.

Cùng với danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự giải bóng đá giao hữu King’s Cup 2019, mới đây HLV Park Hang Seo cũng đá công bố danh sách U23 Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với U23 Myanmar.

Ngoài những cầu thủ quen thuộc như Tiến Dũng, Hoàng Đức, Triệu Việt Hưng, Thanh Sơn, Bảo Toàn đang thi đấu tại V.League 2019… còn có sự góp mặt của tiền vệ Việt kiều Martin Lo, hiện thi đấu trong màu áo CLB Phố Hiến tại giải hạng Nhất Việt Nam và là trụ cột của đội bóng này.

Trải qua 8 vòng đấu tại giải hạng Nhất, Martin Lo ghi được 3 bàn thắng, góp công lớn giúp Phố Hiến đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, và đang trong TOP cạnh tranh ngôi vô địch với các đối thủ.

Tiền vệ Martin Lo chính thức được triệu tập lên U22 Việt Nam
Tiền vệ Martin Lo chính thức được triệu tập lên U22 Việt Nam Ảnh: Zing

Phong độ ấn tượng của Martin Lo hứa hẹn sẽ mang tới sự mới mẻ cho hàng công của U22 Việt Nam, trong trận so tài với U22 Myanmar trên sân vận động Phú Thọ tới đây.

Nhận xét về tiền vệ Martin Lo, cựu HLV Trần Bình Sự chia sẻ trên trang Thethao 24/7.

"Tôi có thường xuyên theo dõi Martin Lo thi đấu ở giải hạng Nhất năm nay. Dù cầu thủ này không có thể hình vượt trội nhưng bù lại phẩm chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật rất tốt, rất hiện đại.

Điểm mạnh của cậu ta là lối chơi xông xáo và có khả năng sút xa rất tốt. Tôi nghĩ đây sẽ là gương mặt hứa hẹn mang tới nhiều sự đột phá trong lối chơi cho U23 Việt Nam ở trận đấu với Myanmar tới đây”.

Theo kế hoạch, trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 7/6 tới trên SVĐ Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Xem thêm: Số tiền thưởng 'khủng' nếu Đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN