Thứ ba, 16/04/2024 | 17:38
RSS

Tiền vệ Tuấn Anh nhận định bất ngờ về các đối thủ ở U23 châu Á 2018

Thứ năm, 26/10/2017, 12:59 (GMT+7)

Mặc dù U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu tử thần ở U23 châu Á 2018, song tiền vệ Tuấn Anh tỏ ra tự tin về cơ hội đi tiếp của đội bóng áo đỏ.

Lá thăm may rủi đã đưa U23 Việt Nam nằm ở bảng D với các ông lớn của châu lục là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria. Đây được xem là “bảng đấu tử thần” với đội bóng của HLV Park Hang Seo

Tuy rơi vào bảng đấu khó, song tiền vệ Tuấn Anh tỏ ra khá tự tin vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018.

Tiền vệ người Thái Bình nhắc lại lịch sử để tin vào cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam khi chính thế hệ Tuấn Anh đã đánh bại Australia không ít lần ở các giải trẻ như U19. Ngôi sao của CLB HAGL cho rằng Việt Nam cần tập trung vào 2 trận đấu với Australia và Syria.

U23 Việt Nam sẽ tham dự U23 châu Á 2018 trong năm tới

U23 Việt Nam sẽ tham dự U23 châu Á 2018 trong năm tới. Ảnh: Bóng đá

"Tôi nhận thấy Việt Nam mình đã gặp những đối thủ rất mạnh. Tôi nghĩ Việt Nam trước giờ vẫn kỵ dơ những đội bóng như Hàn Quốc, khó khăn nhưng vẫn phải nỗ lực hết mình. Những trận đấu với Australia, Syria được xem là những trận đấu quyết định.

Tôi hy vọng kinh nghiệm từ những người thầy đến từ Hàn Quốc và hiểu biết của họ với bóng đá Hàn Quốc sẽ giúp U23 Việt Nam có chiến thuật, giáo án hợp lý chuẩn bị cho VCK U23 châu Á sắp tới", tiền vệ Tuấn Anh chia sẻ.

Theo dự kiến, trước khi sang Trung Quốc tham dự vòng chung kết U23 châu Á, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, diễn từ 9 đến 15/12/2017.

Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan.

Việt Nam 5-0 Campuchia. Nguồn: Special New Channel

 

Nam Phong
Theo Đời sống Plus/GĐVN